Nghị quyết hợp lòng dân

06:02, 13/02/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2012, huyện Lý Sơn chọn xã An Hải làm xã điểm xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã An Hải đã ban hành nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, xã An Hải đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM và đang hoàn tất các thủ tục đề nghị tỉnh công nhận đạt xã NTM.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Hải Lê Hoài Ân cho biết: Khi triển khai xây dựng NTM, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp của xã gặp nhiều khó khăn, thu nhập của người dân thấp. Lúc đó, qua khảo sát xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí NTM...

 Đường giao thông nội đồng ở xã An Hải (Lý Sơn) đã được bê tông.
Đường giao thông nội đồng ở xã An Hải (Lý Sơn) đã được bê tông.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã An Hải đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Xã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể; đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận rà soát những chỉ tiêu khó để tập trung chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thôn tập trung huy động mọi nguồn lực từ nhân dân để đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống...

Hiện toàn xã có 3/3 trường học được đầu tư xây dựng khang trang, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; 3/3 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn theo quy định; cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Thu nhập bình quân của người dân xã An Hải hơn 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2,6% vào cuối năm 2018...

Qua 6 năm thực hiện, xã An Hải đã huy động gần 130 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, vốn hỗ trợ của Nhà nước 66 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương và nhân dân đóng góp. Việc thực hiện các chương trình, dự án theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra”. Đặc biệt, trong xây dựng cơ bản, người dân đều tham gia bàn bạc việc đóng góp, hiến đất mở đường, tiến hành bê tông các tuyến đường nội đồng...

Trong phát triển kinh tế, xã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xã tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ  KHKT vào sản xuất hành, tỏi; khuyến khích nhân dân đầu tư đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu thuyền, mua ngư lưới cụ vươn khơi khai thác thủy sản...

Nhờ đó, sản lượng khai thác năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2018, sản lượng khai thác hải sản đạt 14.785 tấn, giá trị 291 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.069 lao động.

Hiện xã An Hải có 118 chiếc tàu thuyền, với tổng công suất 25.306 CV. Các hộ nuôi trồng thủy sản đã cải hoán, đóng mới 12 bè, 264 lồng, đem lại hiệu quả cao. Vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư mở rộng kinh doanh các loại hình dịch vụ, buôn bán, nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập. Toàn xã có 424 hộ kinh doanh, tăng 74 hộ so với năm 2017...

Anh Nguyễn Văn Hải, ở thôn Đông cho biết: "Việc huy động sức dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân. Từ sự vận động của chính quyền, nhân dân đã tích cực hiến đất, mở rộng đường và đóng góp kinh phí xây dựng các tuyến đường giao thông, nên diện mạo NTM ở xã An Hải đã thay đổi rất nhiều"...

Với những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng góp sức của nhân dân, đến nay, diện mạo kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng của xã An Hải đã thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Chủ tịch UBND xã An Hải Lê Hoài Ân cho biết thêm: "Xây dựng NTM là cú huých để xã vận động nhân dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng, nhằm tạo diện mạo mới cho NTM ở xã An Hải. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xã An Hải củng cố các tiêu chí để sớm được tỉnh công nhận là xã NTM".


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 


.