Bộ Xây dựng làm việc về cấp, thoát nước trên địa bàn tỉnh

09:06, 25/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 24.6, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng, do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về rà soát, triển khai các giải pháp cấp nước sinh hoạt, thoát nước, xử lý nước thải ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tiếp và làm việc với đoàn.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi làm việc.                    Ảnh: T.Nhị
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.Nhị
Theo báo cáo tại buổi làm việc, Quảng Ngãi hiện đang gặp nhiều khó khăn về quản lý và phát triển cấp nước, do nhu cầu nước sinh hoạt tăng cao, nhưng việc đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước chưa kịp thời. Đối với thoát nước thải và xử lý nước thải, Quảng Ngãi đang tồn tại nhiều bất cập; việc đầu tư dự án thoát nước thải chưa đáp ứng yêu cầu.
 
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư; hỗ trợ kinh phí để tỉnh đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống xử lý, cấp nước sinh hoạt cho đảo Lý Sơn; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng và Bộ KH&ĐT quan tâm phê duyệt "Dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đối khí hậu TP.Quảng Ngãi" mà tỉnh đã trình để có cơ sở triển khai thực hiện.
 
Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho rằng, Quảng Ngãi cần quan tâm đầu tư hơn nữa đến công tác cấp, thoát nước; tranh thủ, tận dụng nhiều nguồn lực để thực hiện các dự án đảm bảo hiệu quả. Đối với quản lý nhà nước về cấp, thoát nước, tỉnh cần nghiên cứu các quy định pháp luật để thực thi đúng quy định; sáng tạo trong cách làm, nhưng phải đảm bảo an ninh nguồn nước, kiểm soát tốt để phục vụ nhân dân kịp thời.
 
THANH NHỊ
 
 
 

.