Đại hội Đại biểu "Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" tỉnh Quảng Ngãi

01:09, 28/09/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 28.9, Ban Vận động thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu “Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.

TIN LIÊN QUAN

Linh mục Nguyễn Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã đến dự Đại hội.

Quảng Ngãi hiện có hơn 9.700 tín đồ. Những năm qua, các tín đồ đã đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày 8.9.2015, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban Đoàn kết Công giáo là một tổ chức xã hội, thành viên của MTTQ, có mục đích tập hợp đoàn kết rộng rãi những người Công giáo trong tỉnh tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đồng bào Công giáo, góp phần cùng toàn dân thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giá tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.
Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.


Với phương châm hoạt động là “hợp tác- đồng hành- chia sẻ”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục động viên đồng bào Công giáo tỉnh nhà tích cực thực hiện đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các linh mục, tu sĩ, tín đồ, chức sắc và bà con giáo dân cho sự phát triển của quê nhà, đồng thời khẳng định đây là là Đại hội đầu tiên của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng là đại hội trí tuệ với quyết tâm đoàn kết xây dựng quê hương núi Ấn sông Trà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Quảng Ngãi  hãy tiếp tục là cầu nối giữa đạo và đời, góp phần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương 19 vị vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi; Ban Thường trực có 5 thành viên. Linh mục Nguyễn Phan Huy Dũng- Phó Chánh xứ, Giáo xứ Quảng Ngãi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.