Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi: Trao giải báo chí tỉnh lần thứ V-2013

02:06, 19/06/2013
.

(QNĐT)- Sáng 19/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ trao Giải báo chí tỉnh lần thứ V-2013. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích và đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

TIN LIÊN QUAN


Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V có 60 tác phẩm tham gia, trong đó báo in, báo điện tử 24 tác phẩm; truyền hình 28 tác phẩm; phát thanh 8 tác phẩm. Trong 60 tác phẩm có 25 tác phẩm đạt giải, chiếm 41,6% tác phẩm tham dự giải, gồm có 3 tác phẩm đạt giải A, 5 tác phẩm đạt giải B, 12 tác phẩm giải đạt C và 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích.


So với các năm trước, Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V-2013 có số lượng tác phẩm tham gia nhiều hơn về số lượng, đề tài và thể loại cũng rất đa dạng.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích (bên phải) và đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái)  trao giải nhất cho các tác giả đạt giải
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích  và đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả đạt giải


Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các tác giả tham gia dự thi đã có sự đầu tư trong việc lựa chọn đề tài, làm cho đề tài Giải báo chí tỉnh lần thứ V khá phong phú. Từ sự nỗ lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển - đảo, xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị, đến những gương sáng trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’, thực hiện Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các vấn đề về văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội…được các tác giả phản ánh, khắc họa khá đậm nét.


Về hình thức thể hiện, năm nay số tác phẩm viết nhiều kỳ vẫn chiếm số lượng khá. Việc chọn tít, dẫn sa pô, dẫn box được chú ý nhiều hơn. Ngôn ngữ diễn đạt một số tác phẩm phóng khoáng, mới lạ…

 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Minh Đích trao kỷ niệm chương
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Minh Đích trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho các nhà báo


Mặc dù đã có nhiều tiến bộ so với các giải trước nhưng Giải báo chí tỉnh lần thứ V vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là, đề tài phản ánh rộng nhưng lại ít tác phẩm mang tính phát hiện có sức lan tỏa trong cộng đồng. Một số tác phẩm là chùm bài, loạt bài nhưng phản ánh đơn điệu, thiếu chiều sâu, có cảm giác “chuyện bé xé ra to”, kéo dài câu chữ không cần thiết. Một vài tác phẩm do sự cẩu thả của người viết đã vi phạm tính chân thật của báo chí…


Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 5 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.




Tin, ảnh: N.Đức

 


.