Quảng Ngãi: Đưa 1.700 hộ dân đến nơi an toàn; lũ vượt đỉnh năm 1999

09:11, 16/11/2010
.

(QNĐT)- Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, tính đến 21 giờ ngày 16/11, mực nước sông Trà Bồng vượt 5,4 mét, trên  báo động 3 là gần 1 mét, vượt cả đỉnh lũ năm 1999. Mưa lũ đã làm tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Sơn bị chìm trong lũ và chia cắt. 
 
 
a
Người dân vùng lũ xã Bình Minh được di dời đến nơi an toàn.
 
Các tuyến đường liên huyện từ thành phố Quảng Ngãi đi Trà Bồng, Tây Trà, Nghĩa Hành, Sơn Hà bị ngập sâu và sạt lở nặng. Riêng các tuyến đường từ trung tâm huyện miền núi đi các xã hầu như bị cô lập vì sạt lở, đặc biệt là hai huyện miền núi Trà Bồng và Tây Trà. 
 
Mưa lũ đã làm gần 9.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ, 10 nhà bị sập hoàn toàn; hàng trăm con gia súc bị chết và lũ cuốn trôi. Chiều 16/11, một vụ sạt lở núi với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá đã đổ ập xuống khu dân cư Giếng Hồ thuộc thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, vùi lấp căn nhà của bà Huỳnh Thị Môn, đồng thời gây nứt vách, sạt đổ tường hàng chục ngôi nhà khác trong khu tái định cư này.
 
Một điều đáng lo ngại hiện nay là mực nước tại 10/11 hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã qua tràn và đang đứng nguy vơ vỡ hồ nếu trời tiếp tục mưa lớn.
 
Tính đến 21 giờ ngày 16/11, các địa phương đã sơ tán được 1.700 hộ với trên 7.000 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó huyện Bình Sơn di dời trên 1.500 hộ với trên 6.500 nhân khẩu, còn huyện Tây Trà đã di dời, sơ tán 46 hộ với 212 khẩu, huyện Nghĩa Hành đã di dời, sơ tán 103 hộ dân với 360 khẩu ở vùng bị ngập lũ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng ngàn hộ dân ở các vùng lũ ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh chưa được di dời đến nơi an toàn do nước lũ dâng quá nhanh, trời lại tối.
 
Chiều ngày 16/11, Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân Khu 5 đã thị sát thực tế tại huyện Bình Sơn, chỉ đạo các đơn vị Quân khu chi viện 4 canô và 1 Trung đội Công binh hỗ trợ huyện Bình Sơn tổ chức sơ tán dân.
 
b
Hàng ngàn hộ dân ở Bình Minh bi ngập chìm trong nước lũ.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.