Lũ lớn nhấn chìm huyện Bình Sơn

06:11, 16/11/2010
.

(QNĐT)- Từ chiều 15 và ngày 16/11, trên địa bàn  Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ 200-500mm. Đặc biệt tại Trà Bồng, lượng mưa đo được gần 700mm. Mưa như trút nước đã khiến mực nước các sông, nhất là sông Trà Bồng lên nhanh chưa từng có, vượt 5,2m, trên  báo động 3 gần nửa mét, tương đương cơn lũ lịch sử năm 1999.
 
 
Nước lũ lên cao và nhanh đã làm cho tuyến Quốc lộ qua địa bàn huyện Bình Sơn có trên 5 điểm bị nước lũ tràn qua, làm cho giao thông tiếp tục bị gián đoạn. Lực lượng cảnh sát giao thông phải có mặt tại những điểm ngập để điều tiết giao thông. 
 
Do đoạn Quốc lộ qua các xã Bình Nguyên, Bình Long và thị trấn Châu Ổ bị ngập sâu nên lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết cho các phương tiện chạy tắt từ ngã ba Dốc Sỏi chạy xuống Dung Quất, rồi ngược lên ngã ba Bình Long, nhằm hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông.
 
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Bình Sơn, lũ đã làm tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bị chìm trong lũ và chia cắt. Tính đến 17 giờ ngày 16/11, các xã trong huyện đã di dời được 1.500 hộ với trên 7.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.
 
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Quảng Ngãi điện tử ghi được Bình Sơn vào lúc 16h 30 ngày 16/11.
 
Nhiều nhà dân ở xã Bình Long bị ngập sâu trong nước lũ
Nhiều nhà dân ở xã Bình Long bị ngập sâu trong nước lũ
 
Thị trấn Châu Ổ bị nước lũ nhấn chìm.
Thị trấn Châu Ổ bị nước lũ nhấn chìm.
 
 
Nhiều của hàng buôn bán đình trệ vì nước lũ bao vây.
Nhiều của hàng buôn bán đình trệ vì nước lũ bao vây.
Người dân cố dắt xe qua những đoạn ngập.
Người dân cố dắt xe qua những đoạn ngập.
Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết xe tại những đoạn ngập lụt.
Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết xe tại những đoạn ngập lụt.
phương tiện giao thông bị ách tắc do nhiều đoạn trên Quốc lộ bị ngập.
phương tiện giao thông bị ách tắc do nhiều đoạn trên Quốc lộ bị ngập.
Tỉnh đội huy động thêm ca nô cho huyện Bình Sơn để ứng cứu khi lũ đang lên.
Tỉnh đội huy động thêm ca nô cho huyện Bình Sơn để ứng cứu khi lũ đang lên.
Người dân di dời đến nơi cao để tránh lũ.
Người dân di dời đến nơi cao để tránh lũ.
Do tất cả các tuyến đường bị lũ cô lập, nhóm phóng viên chúng tôi phải thuê ghe để tác nghiệp.
Do tất cả các tuyến đường bị lũ cô lập, nhóm phóng viên chúng tôi phải thuê ghe để tác nghiệp.

Thực hiện: M.Toàn

.