(Báo Quảng Ngãi)- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025 - 2026 có nhiều điểm mới. Vì vậy, Sở GD&ĐT đã ban hành nội dung, cấu trúc đề thi để các trường có cơ sở củng cố kiến thức cho học sinh (HS) lớp 9, sẵn sàng bước vào kỳ thi.
Bám sát cấu trúc đề thi
Năm nay là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Thị Liên Hương cho biết, sở đã ban hành nội dung, cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025 - 2026 để các phòng GD&ĐT triển khai đến các trường học. Trên cơ sở đó, các trường cho HS tiếp cận dần để làm quen với những đổi mới của kỳ thi. Đặc biệt, các em thi vào Trường THPT Chuyên Lê Khiết sẽ thi những phân môn chuyên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các trường lưu ý trong việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp để HS chọn trường phù hợp với năng lực, sở trường, tạo điều kiện phân hóa, định hướng nghề nghiệp cho HS khi bước vào THPT và những giai đoạn tiếp theo.
![]() |
Học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Phổ Hòa (TX.Đức Phổ) tăng tốc ôn tập để bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025 - 2026. |
Theo nội dung, cấu trúc đề thi được Sở GD&ĐT ban hành, đề thi vào các trường THPT không chuyên có nội dung thi nằm trong chương trình môn học của lớp 9. Đề thi môn chuyên vào Trường THPT Chuyên Lê Khiết có nội dung thi theo chương trình môn học cấp THCS. Đối với môn Toán và Ngữ văn vào lớp 10 THPT không chuyên thi theo hình thức tự luận. Cấu trúc đề thi môn Toán gồm 5 bài; môn Ngữ văn có cấu trúc đề thi gồm 2 phần (đọc hiểu và phần viết). Đối với môn tiếng Anh, hình thức thi vừa tự luận vừa trắc nghiệm khách quan.
Năm nay, nội dung và cấu trúc đề thi môn chuyên vào Trường THPT Chuyên Lê Khiết có những phân môn. Đối với các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, thí sinh sẽ thi nội dung kiến thức theo môn chuyên. Cụ thể, HS thi môn chuyên nào thì đề thi 100% kiến thức của môn đó. Trong đó, môn Khoa học tự nhiên thi theo hình thức tự luận; cấu trúc gồm 3 phân môn: Phần nội dung môn chuyên Vật lý, phần nội dung môn chuyên Hóa học và phần nội dung môn chuyên Sinh học. Ở môn Lịch sử và Địa lý, thí sinh thi theo hình thức tự luận; cấu trúc gồm phần nội dung môn chuyên Lịch sử và phần nội dung môn chuyên Địa lý. Mỗi phân môn được tính thang điểm 10. Riêng phân môn Địa lý, thí sinh không được mang Atlat vào phòng thi.
Đây cũng là năm đầu tiên thí sinh thi chuyên Tin sẽ thi môn Tin học thay vì thi Toán như những năm trước. Hình thức thi lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao Python/C++ với cấu trúc đề thi gồm có 4 bài.
Nỗ lực ôn tập
Cô giáo Hoàng Lan Phương, dạy môn Ngữ văn, Trường Tiểu học và THCS Phổ Hòa (TX.Đức Phổ) cho hay, năm nay, ngữ liệu môn Ngữ văn phải lấy ngoài văn bản sách giáo khoa, vì vậy, giáo viên (GV) chú trọng vào việc rèn luyện kỹ năng, hướng dẫn các em cách làm các dạng đề, đọc hiểu ngữ liệu nghị luận văn học, nghị luận xã hội. Đồng thời rèn luyện cho các em kỹ năng viết đoạn văn, bài văn để thích nghi với các dạng đề. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, GV phải sử dụng các ngữ liệu chính thống, đã được kiểm duyệt và không đánh đố HS.
Theo em Đặng Thùy Dương, HS lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Phổ Hòa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025 - 2026 đang cận kề, vì vậy, em vừa tập trung học ở lớp, vừa tự học ở nhà. Em có nguyện vọng thi vào Trường THPT số 1 Đức Phổ. Để đảm bảo kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, em thường xuyên luyện các dạng đề. Với thế mạnh ở môn Toán và tiếng Anh, em không mấy lo lắng đối với 2 môn này. Riêng môn Ngữ văn, em nhận thấy kỹ năng viết chưa tốt. Vì vậy, trên lớp, em cố gắng lắng nghe cô giáo giảng bài. Về nhà, em lên mạng tìm hiểu các đề thi của những năm trước và đọc nhiều, viết nhiều nhằm mở rộng kiến thức và rèn kỹ năng viết để sẵn sàng cho kỳ thi.
Trường Tiểu học và THCS Phổ Hòa có 28 HS lớp 9. Ban giám hiệu nhà trường phân công GV có kinh nghiệm dạy ôn thi vào lớp 10 cho HS từ tháng 11/2024 đối với các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh, thời lượng 3 tiết/tuần/môn. Sau khi Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành, trường vẫn tiếp tục duy trì công tác ôn thi vào 10 cho HS lớp 9, tuy nhiên giảm thời lượng xuống còn 2 tiết/tuần/môn theo quy định. “Năm nay là năm đầu tiên HS thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới với nhiều điểm mới theo quy định của Thông tư 30. Theo đó, những điểm mới về việc chọn môn thi thứ 3 và không nhân hệ số đối với môn Toán, Ngữ văn giúp tránh tình trạng HS học lệch, tạo sự công bằng giữa các môn học. Trường định hướng cho GV ôn tập cho HS trên tinh thần bám sát cấu trúc đề thi do Sở GD&ĐT ban hành”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phổ Hòa Nguyễn Đức Hoanh cho hay.
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: