Sơn Tịnh: Đạt nhiều kết quả trong đổi mới giáo dục

10:25, 05/07/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sơn Tịnh luôn ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho giáo dục. Nhờ đó, ngành giáo dục của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.

Đổi mới toàn diện

Đối với huyện Sơn Tịnh, đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã mang lại những kết quả rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT của huyện. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và đông đảo phụ huynh, học sinh (HS). Theo đó, cơ sở vật chất dành cho giáo dục ngày càng được quan tâm đầu tư. Điều kiện học tập của HS được cải thiện. Trình độ giáo viên (GV) và chất lượng giáo dục được nâng cao... Từ đó đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục và cả hệ thống chính trị. 

Cô và trò Trường THCS Nguyễn Chánh (Sơn Tịnh) trong một tiết dạy.  
Cô và trò Trường THCS Nguyễn Chánh (Sơn Tịnh) trong một tiết dạy.  

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn Tịnh Nguyễn Thị Thương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Đồng thời, chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học và phát triển kỹ năng cho HS thông qua các tiết học ngoại khóa, giao lưu, học tập từ những hoạt động thực tế... 

Cùng với ngành GD&ĐT Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh luôn quan tâm để HS phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Trong đổi mới, huyện xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý. Trong đó, mục tiêu đối với giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1. Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng phân luồng HS. Đồng thời, huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển khả năng sáng tạo, tự học trong HS...

Sáng tạo trong triển khai
Năm học 2022 - 2023, huyện Sơn Tịnh có 35 trường học với trên 16,5 nghìn HS. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đều đạt mức độ 3. Đến cuối năm 2022, huyện Sơn Tịnh có 32/33 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Tiểu học là bậc học đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Đến nay, các trường tiểu học và trường có bậc tiểu học ở huyện Sơn Tịnh đã và đang triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 3. Việc triển khai chương trình này đã mang lại những kết quả tích cực.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tịnh Hà Lê Thị Nga, những năm qua, nhà trường thực hiện việc dạy thông qua chơi giúp HS lĩnh hội kiến thức và học tập với tâm thế thoải mái. Cụ thể, GV xây dựng kế hoạch bài dạy, thực hiện 4 hoạt động gồm: Hoạt động khởi động, khám phá, thực hành và vận dụng. Các hoạt động cụ thể theo từng bài học tương ứng để thông qua chơi có thể giúp HS nắm vững kiến thức... Về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nhà trường đã triển khai đến tất cả GV, HS, phụ huynh cùng cộng đồng trách nhiệm để triển khai thành công. Đến nay, nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang. Đội ngũ GV đảm bảo đủ chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng GD&ĐT được nâng lên rõ rệt, là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện...

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG


 TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 10:25, 05/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.