Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân: Gặp mặt các cơ quan báo chí

17:46, 15/03/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 15/3, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024 và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; lãnh đạo, phóng viên của 35 cơ quan báo, đài trung ương, địa phương và quân đội.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu tại hội nghị.


Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và đối ngoại quốc phòng. Qua đó, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển do Vùng quản lý để xây dựng, phát triển đất nước. 

Thực hiện công tác dân vận, qua Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Vùng 3 Hải quân đã cấp phát 180 bộ tài liệu, tờ rơi; tặng 800 lá cờ Tổ quốc, 170 áo phao, phao tròn cho ngư dân; nhận đỡ đầu 12 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự hội nghị.

Huy động các nguồn lực xã hội hóa, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên các đảo tiền tiêu Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi), trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. 

Tổ chức 4 đợt tìm kiếm cứu nạn; cứu hộ được 2 tàu cá/12 lao động, cứu nạn 4 ngư dân Thừa Thiên Huế; tiếp nhận và bàn giao 83 ngư dân trên 2 tàu cá tỉnh Quảng Nam bị tai nạn trên biển...

Trong công tác phối hợp tuyên truyền, năm 2023, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp và tạo điều kiện cho trên 100 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đến khai thác tư liệu viết tin, bài tuyên truyền. Qua đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời hoạt động của Vùng, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. 

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khen thưởng cho các cá nhân.
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khen thưởng cho các cá nhân.

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trong và ngoài quân đội; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã dành cho Vùng 3 Hải quân sự quan tâm to lớn, giúp cho Vùng hoàn thành nhiệm vụ. 

Vùng 3 Hải quân tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang.
Vùng 3 Hải quân tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại âu thuyền Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến đề nghị, thời gian tới, các cơ quan quản lý; cơ quan báo chí và các ban, ngành, địa phương, đội ngũ người làm báo tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Vùng 3 Hải quân, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh, hoạt động của bộ đội Hải quân.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tuyên dương và tặng Giấy khen cho 16 phóng viên của các cơ quan báo, đài đã có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2023.

Đại biểu tham quan tàu chiến tàu chiến thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
Đại biểu tham quan tàu chiến thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.


Nhân tổ chức hội nghị gặp mặt, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng các đại biểu đến thăm, tặng quà cho 30 ngư dân tại âu thuyền Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và thăm hỏi, tặng quà 2 cháu là con ngư dân do đơn vị nhận đỡ đầu.

Tin, ảnh: X.THIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 17:46, 15/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.