Đảo tiền tiêu Lý Sơn nhìn từ trên cao

03:06, 29/06/2012
.

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa từng dong thuyền ra cắm mốc, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hiện lên thật trữ tình dưới góc máy từ trên cao.

TIN LIÊN QUAN

 

 Huyện Lý Sơn, còn gọi là Cù Lao Ré, là huyện đảo được tách ra từ huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Lý Sơn là một hòn đảo tiều tiêu.

 Diện tích của huyện là khoảng 9,97 km², dân số khoảng hơn 20.460 người. Lý Sơn gồm 3 đảo: đảo Lớn, đảo Bé và hòn Mù Cu. Huyện được chia làm 3 xã gồm An Vĩnh, An Hải, An Bình.

 Một người đàn ông đi qua hàng cây mè, một loại cây được trồng nhiều vào mùa hè ở Lý Sơn.

 

 Tượng Phật Quan Âm nhìn từ khu vực chùa Đục.

 

 Khu vực trồng hành và cây vừng của người dân trên đảo Lý Sơn.

 Vết tích của một núi lửa trên đảo ngưng hoạt động từ lâu. Hiện nay các mạch nước ngầm nóng, dưới chân núi lửa, cung cấp nhiệt năng để sản xuất điện phục vụ sinh hoạt cho Lý Sơn.

 

 Một phần huyện đảo Lý Sơn nhìn từ ngọn Hải Đăng trên biển.

 

 Bãi biển thơ mộng và trong xanh cùng với rặng dừa rung rinh trong nắng.

 

 Nơi thuyền cá tập kết sau mỗi chuyến ra khơi xa.

 

Thuyền cá xếp hàng đều tăm tắp.

 

 Một khu dân cư ven cảng trên đảo Lý Sơn.

 

 Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ngư dân hướng thuyền ra Biển Đông đánh bắt thủy sản.

Thuyền cá đồng loạt nhổ neo ra khơi xa.

 

Theo Lê Hiếu/infonet