Sức trẻ ở Lý Sơn

02:06, 22/06/2012
.

(QNg)- Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, của tổ chức đoàn trong đời sống xã hội, tuổi trẻ huyện đảo Lý Sơn đã tích cực tham gia các phong trào: Xung kích, tình nguyện xây dựng, bảo vệ quê hương, lập thân, lập nghiệp và xung kích vì cuộc sống cộng đồng… góp phần xây dựng Lý Sơn ngày một giàu mạnh.

TIN LIÊN QUAN


Anh Mai Hoàng Lên - Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn bộc bạch: Trong mỗi đoàn viên thanh niên huyện đảo thì câu nói của Bác "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" là "kim chỉ nam" cho mọi hành động cách mạng. Chính vì vậy, những năm qua, phong trào thi đua trong tổ chức đoàn ở Lý Sơn đã được phát động sâu rộng. Từ các phong trào đã có hàng chục công trình thanh niên đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Công trình thanh niên trồng cây xanh cảnh quan trên các trục đường ở huyện Lý Sơn.
Công trình thanh niên trồng cây xanh cảnh quan trên các trục đường ở huyện Lý Sơn.


Để phong trào thanh niên phát triển, trong 5 năm (2007 -2012), các cấp bộ đoàn ở Lý Sơn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Nổi bật là cuộc vận động: "Tuổi trẻ Lý Sơn học tập và làm theo lời Bác", "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích". Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ..., thu hút hơn 1.000 ĐVTN tham gia.

Riêng phong trào lập thân, lập nghiệp, ĐVTN Lý Sơn đã phát huy sức trẻ, sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mua sắm ngư lưới cụ vươn khơi xa đạt hiệu quả kinh tế cao. Để tạo điều kiện cho ĐVTN có vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm hành, tỏi và khai thác thủy sản, các cấp hội trong huyện đã đứng ra bảo lãnh cho ĐVTN vay vốn. Riêng năm 2011, các cấp hội đã giúp 322 hộ thanh niên vay 3,17 tỷ đồng để phát triển kinh tế và tham gia xuất khẩu lao động, nâng tổng dư nợ lên trên 6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều thanh niên đã tạo được công ăn, việc làm, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Đi đôi với phong trào lập thân, lập nghiệp, phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trở nên quen thuộc, gắn bó chặt chẽ với tổ chức đoàn và mỗi ĐVTN. Qua phong trào đã có hàng trăm ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh được tổ chức, thu hút cả ngàn lượt  ĐVTN tham gia. Nhiều đội thanh niên tình nguyện được thành lập tại các địa phương  đã tạo bước phát triển mới trong phong trào này. Công tác thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà gia đình chính sách được tổ chức đoàn các cấp thực hiện tốt, phát huy cao tinh thần lá lành đùm lá rách của tuổi trẻ địa phương. Và thời gian qua, huyện đoàn Lý Sơn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho cả chục  gia đình nghèo, gia đình chính sách. Đặc biệt là từ "Quỹ viên gạch hồng" của các đoàn trường, 5 năm qua nhiều gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trên huyện đảo được hỗ trợ xây dựng nhà cửa...

Bên cạnh đó, ĐVTN trong huyện còn tích cực tham gia thực hiện hàng chục công trình, phần việc thanh niên như: Làm thủy lợi nội đồng, nạo vét 1.000m kênh mương, làm đường giao thông, nhận bê tông xi măng sân UBND huyện, trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan trên các trục đường, với hàng trăm ngày công lao động. Các cấp hội còn thường xuyên tổ chức cho ĐVTN dọn vệ sinh, qua đó thu gom hơn 30 tấn rác thải đem xử lý... Không dừng lại ở đó, các ĐVTN trong huyện còn tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên xung kích, gìn giữ trật tự trị an và tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão tố xảy ra...

Từ các phong trào của Đoàn và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, các cấp bộ đoàn trong huyện đã thu hút, tập hợp đoàn viên khá hiệu quả. Qua các phong trào hoạt động, ý thức tham gia của đoàn viên thanh niên được nâng lên rõ rệt, đặc biệt có 33 ĐVTN ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng...    

              
Bá Sơn
 


.