Hội nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở

03:07, 06/07/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.7, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trên toàn quốc bàn các giải pháp “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở”.

TIN LIÊN QUAN

Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Tài chính-Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. Tại cầu đầu tỉnh Quảng Ngãi có lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo từ Vụ Bảo hiểm Y tế, thuộc Bộ Y tế, đến ngày 30.6.2018, có đến 81,59 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 86,9%, đạt 101,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Trong đó, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT.

Hiện tại, cả nước đó 2.169 cơ sở khám chữa bệnh thuộc tất cả các tuyến chuyên môn kỹ thuật. Số lượng khám, chữa bệnh BHYT tăng dần qua các năm, từ 130 triệu lượt năm 2015 đến 147 triệu lượt năm 2016 và 150 triệu lượt năm 2017. Chi phí do BHYT chi trả tương ứng trên 47.000 tỷ đồng năm 2015 lên 88.000 tỷ đồng năm 2017.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.


Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại tuyến cơ sở, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội sẽ không quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho Trạm Y tế tối đa bằng 20% quỹ khám chữa bệnh BHYT ngoại trú như hiện nay.

Thay vào đó, cơ quan BHXH sẽ thanh toán chi phí cho Trạm Y tế dựa trên chi phí thực tế do ứng dụng dịch vụ kỹ thuật mới, thuốc mới, kể cả chi phí điều trị bệnh tăng.

BHXH sẽ thực hiện ký kết hợp đồng với Trung tâm Y tế huyện để thực hiện quản lý cung ứng  dịch vụ và kinh phí đối với Trạm Y tế xã.

Tập trung nguồn lực đầu tư, đảm bảo các Trạm Y tế đủ năng lực cung ứng gói dịch vụ y tế cơ bản cho người có thẻ BHYT; phấn đấu đến hết năm 2018 có trên 87% dân số có thẻ BHYT và đến năm 2020 có trên 90,7% dân số có thẻ BHYT.

Cùng với đó là tăng cường quản lý, điều trị các bệnh mạn tính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT; kiểm soát chặt chẽ việc chỉ định sử dụng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật đảm bảo đúng quy định, phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và quỹ BHYT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cung cấp thông tin; đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng và tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở.




                                                                                                                      Tin, ảnh: Gia Nghi
 


.