Nước ngọt có ga tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

08:12, 02/12/2012
.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Clinical Nutrition (Mỹ) cho thấy, chỉ cần uống một lon nước ngọt có ga mỗi ngày sẽ làm tăng 40% nguy cơ phát bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

 

Hình minh họa
Hình minh họa


Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển đã theo dõi sức khỏe của hơn 8.000 người đàn ông tuổi 45 đến 73, trung bình trong 15 năm. Họ sau đó so sánh thói quen ăn uống của những người đã phát bệnh ung thư tuyến tiền liệt với những người vẫn còn khỏe mạnh, và tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa nước ngọt có ga với căn bệnh này.
 
Trước đó, nhiều nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên quan giữa nước ngọt có ga và tình trạng sức khỏe suy yếu, như gia tăng bệnh tim, tiểu đường và tăng cân.
 
Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nam giới và có mức tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây.
 

Theo Lan Anh (VTV)

 

 


.