Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

02:06, 28/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" cấp tỉnh lần thứ XXIV - năm 2020 vừa được Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức. Cả 250 thiếu nhi được tuyên dương lần này đều là những điển hình vươn lên trong học tập, tiết kiệm hỗ trợ các bạn khó khăn...
Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn, nhưng em Đinh Thị Mỹ Dung, lớp 5B, Trường Tiểu học Sơn Thượng (Sơn Hà) vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều năm liền, Dung là học sinh giỏi; đoạt giải Nhất toàn trường trong cuộc thi vở sạch, chữ đẹp; giải Nhì cuộc thi vẽ tranh về an toàn giao thông cấp huyện... 
 
Thiếu nhi huyện Sơn Tịnh tham gia diễn đàn về trẻ em năm 2020.
Thiếu nhi huyện Sơn Tịnh tham gia diễn đàn về trẻ em năm 2020.
Không những thế, Dung còn thường xuyên giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau tiến bộ trong học tập. Đơn cử như trường hợp của em Duyên, học cùng lớp với Dung. Em Duyên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học tập sa sút. Thấy vậy, Dung quyết tâm giúp Duyên bằng việc mỗi ngày qua nhà chở bạn đến trường. Đường đến lớp hơn 4km đèo dốc, việc chở nhau bằng xe đạp là rất vất vả, nhưng đó là cách Dung động viên bạn đến trường. Trong bài học chỗ nào Duyên không hiểu, thì Dung giải thích, từ đó giúp Duyên học tập tốt hơn. 
 
Còn em Đinh Thị Miền, lớp 5A, Trường Tiểu học Thanh An (Minh Long) thì mỗi ngày đều dành tiền tiêu vặt để nuôi heo đất. Số tiền dành dụm được em góp cùng với các bạn khác để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em Trần Thị Kim Ngân, lớp 8C, Liên đội trưởng Trường THCS Sơn Hạ (Sơn Hà) làm theo lời Bác bằng cách học tập tốt. Ngân là học sinh giỏi, đoạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp huyện năm 2019 - 2020; hai năm liền đoạt giải Nhất môn cờ vua cấp huyện... 
 
Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Thị Hằng cho biết: Công tác đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo, qua đó tạo không khí vui tươi, giúp thiếu nhi có điều kiện để phát triển năng khiếu, thể chất, trí tuệ. Năm nay, toàn tỉnh có 250 thiếu nhi tiêu biểu được tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ", trong đó có 50 em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là dịp để đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nâng cao kỹ năng công tác Đội, đồng thời biểu dương, tôn vinh những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. 
 
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, các em thiếu nhi trong tỉnh đã không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là "Cháu ngoan Bác Hồ". 
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.