Thanh niên gây quỹ giúp cộng đồng

09:06, 24/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Kinh phí dành cho hoạt động phong trào hạn hẹp nên nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng kiến gây quỹ hoạt động và xây dựng nhiều công trình dân sinh phục vụ cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...
Xây khu vui chơi cho trẻ em
 
Nhận thấy trên địa bàn xã có quá ít điểm vui chơi dành cho trẻ em, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Bình Trị (Bình Sơn) đã tích cực vận động kinh phí, rồi góp công làm một khu vui chơi miễn phí cho các em nhỏ tại thôn An Lộc Nam. Tổng kinh phí xây dựng công trình này khoảng 10 triệu đồng, do ĐVTN đóng góp và nhân dân trong xã ủng hộ.  
Khu vui chơi trẻ em ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) được đưa vào sử dụng, thu hút nhiều trẻ em đến vui chơi.  Ảnh: HĐBS
Khu vui chơi trẻ em ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) được đưa vào sử dụng, thu hút nhiều trẻ em đến vui chơi. Ảnh: HĐBS
Bí thư Xã đoàn Bình Trị Võ Thành Đạt cho hay: "Điểm xây dựng khu vui chơi là bãi đất quy hoạch công viên, nhưng bị bỏ hoang. Việc làm khu vui chơi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ em tại thôn An Lộc Nam, mà còn góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp cho địa phương. Sau điểm vui chơi này, đoàn thanh niên sẽ tiếp tục xây dựng thêm các điểm vui chơi khác cho trẻ em trên địa bàn xã".
 
Còn tại thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn), một khu vui chơi miễn phí cho trẻ em cũng mới được đầu tư xây dựng, với kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, UBND xã đóng góp 20 triệu đồng, số còn lại do ĐVTN trong xã vận động, đồng thời huy động hàng chục ĐVTN tham gia làm công trình trong suốt ba ngày liền.
 
Bí thư Xã đoàn Bình Thạnh Trương Thị Ánh Trinh cho biết: "Nhu cầu có điểm vui chơi bổ ích, an toàn cho trẻ em trên địa bàn xã rất lớn. Ngoài công trình này, dự kiến sắp tới UBND xã sẽ xây dựng thêm một khu vui chơi cho trẻ em ở thôn Trung An. Chúng tôi sẽ tiếp tục xung kích trong việc vận động kinh phí. Đây là những công trình thiết thực, nên tôi tin người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã sẽ ủng hộ".
 
Rửa xe gây quỹ giúp người nghèo
 
Cái nắng tháng 6 ở vùng biển xã Đức Minh (Mộ Đức) khá gay gắt. Song, ngay trước cổng UBND xã, nhiều ĐVTN vẫn cần mẫn rửa xe máy nhằm kiếm tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã. 
Đoàn viên, thanh niên xã Đức Minh (Mộ Đức) rửa xe gây quỹ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.                                               Ảnh: PV
Đoàn viên, thanh niên xã Đức Minh (Mộ Đức) rửa xe gây quỹ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: PV
Công việc thiện nguyện ấy được triển khai mỗi tháng một lần và đã kéo dài hơn một năm nay. Toàn bộ số tiền thu về từ việc rửa xe, đoàn thanh niên sẽ trao cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học... Bí thư Xã đoàn Đức Minh Lâm Văn Tưởng chia sẻ: "Trên địa bàn xã có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên ĐVTN đã có sáng kiến rửa xe máy để gây quỹ giúp đỡ. Dụng cụ rửa xe do ĐVTN của xã đóng góp mua. Mới đầu, người dân chưa biết nhiều đến hoạt động này, nên số người đến rửa xe ít. Dần dà nhiều người hiểu được ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện, nên mang xe đến rửa ngày càng nhiều. Được người dân ủng hộ, nên chắc chắn hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ còn lan tỏa ở nhiều nơi".
 
     NGỌC VIÊN
 
 
 
 

.