IAEA xác nhận Iran đã tăng lượng urani làm giàu

02:08, 31/08/2019
.
Iran đã gia tăng lượng dự trữ urani làm giàu và tiếp tục tinh chế urani vượt mức được cho phép trong thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc thế giới.

 IAEA thông báo rằng Iran làm giàu urani vượt mức cho phép. (Ảnh: Al Arabya)
IAEA thông báo rằng Iran làm giàu urani vượt mức cho phép. (Ảnh: Al Arabya)

Thông báo vừa được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đưa ra hôm 30/8.

Trong báo cáo hằng quý gửi các nước thành viên, IAEA cho biết gần 2 tháng sau khi vượt qua hai giới hạn trên, hiện Iran đã tích lũy được 241,6 kg urani làm giàu và tăng mức độ làm giàu lên tới 4,5%.

Tuy nhiên, vẫn thấp hơn nhiều so với mức 20% mà Iran đạt được vào thời điểm trước khi ký thỏa thuận hạt nhân.

Ngoài ra, theo IAEA, lượng nước nặng Iran dự trữ tính đến ngày 19/8 vừa qua là 125,5 tấn, dưới mức trần 130 tấn theo thỏa thuận hạt nhân.

Kết luận trên của IAEA cùng với tuyên bố của Mỹ về việc trừng phạt siêu tàu chở dầu Grace-1 của Iran có thể đẩy căng thẳng giữa Teheran và Washington lên một nấc thang mới dù Iran đã có những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp hạ nhiệt.

Theo VTV.vn

 

 


.