Công Thành đá hỏng phạt đền khiến Đồng Tháp rớt hạng

09:10, 31/10/2020
.
Tiền đạo Nguyễn Công Thành đã sút hỏng phạt đền ở hiệp hai, khiến Đồng Tháp thất bại 0-1 trước Long An chiều 30-10 ở vòng cuối cùng nhóm B Giải hạng nhất quốc gia 2020. Với kết quả này, Long An đã trụ hạng và Đồng Tháp rớt hạng.
Bàn thắng duy nhất của Long An và pha đá hỏng phạt đền của Nguyễn Công Thành - Nguồn: Next Media
 
Trận đấu này được xem là "chung kết ngược" vì một trong hai đội phải xuống chơi ở Giải hạng nhì mùa sau. 
 
Trong đó Long An đang tạm xếp chót bảng với 13 điểm và Đồng Tháp đứng áp chót với 15 điểm. Nhiệm vụ của Long An là buộc phải thắng, còn Đồng Tháp chỉ cần hòa.  
Tiền đạo Nguyễn Công Thành đã khóc sau khi đá hỏng phạt đền khiến đội nhà rớt hạng - Ảnh: DƯƠNG THU
Tiền đạo Nguyễn Công Thành đã khóc sau khi đá hỏng phạt đền khiến đội nhà rớt hạng - Ảnh: DƯƠNG THU
Ở những phút đầu tiên, đội chủ nhà Long An đẩy mạnh tấn công tìm bàn thắng nhưng sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Tú (Đồng Tháp) đã vô hiệu hóa tất cả. 
 
Nhưng đến phút 43, Long An lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số 1-0. Đó là tình huống đá phạt góc bên cánh trái, tiền vệ Ngô Hoàng Anh đã treo bóng khó chịu vô tình đưa bóng xoáy vào lưới làm bó tay thủ môn Hồ Văn Tú.
 
Sau khi bị thủng lưới, Đồng Tháp dâng cao tấn công tìm bàn gỡ và tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ đều không thể tận dụng thành công. 
 
Trong đó có tình huống đá hỏng phạt đền của tiền đạo Nguyễn Công Thành ở hiệp hai.  
Niềm vui của cầu thủ Long An sau khi vượt qua khe cửa hẹp để trụ hạng - Ảnh: DƯƠNG THU
Niềm vui của cầu thủ Long An sau khi vượt qua khe cửa hẹp để trụ hạng - Ảnh: DƯƠNG THU
Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tiền đạo Nguyễn Công Thành đã bật khóc nức nở vì chính anh là "tội đồ" khi sút hỏng phạt đền. 
 
Với thất bại chung cuộc 0-1, Đồng Tháp đành ngậm ngùi xuống chơi ở Giải hạng nhì mùa sau. Trong khi Long An đã lọt qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công. 
 
Theo QUỐC THẮNG/Tuổi Trẻ Online
 
 
 
 
 
 
 
 

.