Đoạt thêm 8 huy chương vàng, Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2

09:12, 03/12/2019
.
Trong ngày thi đấu 3-12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 8 huy chương vàng (HCV) để có được tổng cộng 23 HCV và tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương sau chủ nhà Philippines.
 
VĐV Phạm Quốc Khánh là người đầu tiên mở hàng cho "ngày vàng" Việt Nam khi hoàn thành xuất sắc bài thi Nam quyền nam môn wushu với điểm số 9,65. Sau đó wushu có thêm 2 HCV của Nguyễn Thị Trang nội dung tán thủ 65kg nữ và Bùi Trường Giang tán thủ 60kg nam.
 
Vũ Thành An đã xuất sắc đoạt HCV đấu kiếm cho Việt Nam - Ảnh: HUY ĐĂNG
Vũ Thành An đã xuất sắc đoạt HCV đấu kiếm cho Việt Nam - Ảnh: HUY ĐĂNG
Cử tạ cũng rất thành công khi đoạt được 2 HCV của Phạm Thị Hồng Thanh 64kg nữ và Hoàng Thị Duyên 49kg nữ. Đặc biệt chiếc HCV của Phạm Thị Hồng Thanh đã mang đến cảm xúc đặc biệt cho người xem, khi cô kết thúc lượt cử giật kém 8kg so với lực sĩ Ann Ando của nước chủ nhà.
 
Bước vào phần thi cử đẩy, Hồng Thanh đăng ký mức khởi điểm 107kg và cô đã vượt qua khá dễ dàng ngay ở lần đầu tiên. Với việc thành công ở mức đẩy này, Hồng Thanh đã cầm chắc HCB.
 
Sau đó, lực sĩ Philippines bước vào thi đấu và cô cũng đã dễ dàng vượt qua hai mức cử 110 và 115kg. Lúc này, tổng cử của Ann Ando là 213kg và cô đã hơn Hồng Thanh 16kg.
 
Ở lần cử đẩy thứ 3, võ sĩ Philippines đã nâng mức tạ lên 120kg và cô cũng đã bước vào vạch thi đấu. Nhưng ban huấn luyện đội cử tạ Philippines đã quyết định bỏ cuộc, không nâng lần 3 (mức 120kg) vì nghĩ rằng Ann Ando đã cầm chắc HCV.
 
Hồng Thanh bước vào lượt nâng thứ 2 và cô đã quyết định mạo hiểm khi nâng mức tạ lên 124kg. Nếu nâng thành công mức này, Hồng Thanh sẽ vượt qua Ann Ando 1kg và giành HCV. Nhưng ở lần nâng thứ 2, Hồng Thanh đã thất bại. Dưới sàn thi đấu, ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Philippines ăn mừng đầy phấn khích.
 
Sau 2 phút tạm nghỉ, Hồng Thanh trở lại sàn đấu. Và với quyết tâm cao độ, Hồng Thanh đã nâng thành công mức tạ 124kg, để nâng tổng thành tích lên 214kg, qua đó vượt Ann Ando 1kg và giành HCV đầy bất ngờ.
 
Hồng Thanh đã bật khóc sau khi nâng thành công mức tạ 124kg để đoạt HCV. Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam tràn lên sân đấu để ăn mừng, còn ở phía dưới, VĐV Ann Ando ôm mặt khóc đầy tiếc nuối vì để vuột HCV trong gang tấc.
 
3 HCV còn lại thuộc về Đỗ Đức Trí biểu (biễu diễn nam không nhạc, võ gậy), Vũ Thành An (kiếm chém, đấu kiếm), Đặng Nam (vòng treo nam, TDDC).
 
Ngoài 8 chiếc HCV, VN cũng có thêm 6 HCB và 4 HCĐ để tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng sắp huy chương sau 3 ngày thi đấu chính thức.
 
Danh sách các VĐV đoạt huy chương trong ngày thi đấu 3-12
 
HCV (8):
 
- Phạm Quốc Khánh: nam quyền nam (wushu)
 
- Hoàng Thị Duyên: 49kg nữ (cử tạ)
 
- Đỗ Đức Trí: biểu diễn nam không nhạc (võ gậy)
 
- Nguyễn Thị Trang: tán thủ 65kg nữ (wushu)
 
- Bùi Trường Giang: tán thủ 60kg nam (wushu)
 
- Phạm Thị Hồng Thanh: 64kg nữ (cử tạ)
 
- Vũ Thành An: kiếm chém (đấu kiếm)
 
- Đặng Nam: vòng treo nam (TDDC)
 
HCB (6):
 
- Trần Minh Huyền: Thái cực kiếm nữ (wushu)
 
- Ngô Văn Huỳnh: biểu diễn (võ gậy)
 
- Triệu Thị Hoài: quyền sáng tạo vũ khí nữ (võ gậy)
 
- Đinh Xuân Hoàng: 67kg nam (cử tạ)
 
- Nguyễn Thị Chinh: tán thủ 48kg nữ (wushu)
 
- Nguyễn Ngọc Trường Sơn: cờ nhanh (cờ vua)
 
HCĐ (4):
 
- Trần Xuân Hiệp: đao thuật - côn thuật (wushu)
 
- Nguyễn Phương Linh: biểu diễn (võ gậy)
 
- Nguyễn Anh Khôi: cờ nhanh (cờ vua)
 
- Đỗ Thị Vân Anh: nhảy ngựa (TDDC)
 
Theo Tuổi trẻ

.