Arsenal bỏ lỡ cơ hội cắt đuôi Chelsea và M.U

08:04, 08/04/2019
.

 Khuya 7-4, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội cắt đuôi Chelsea và Manchester United trong cuộc đua vào tốp 4 khi để thua Everton 0-1 trên sân Goodison Park ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh (Premier League).


Trận đấu diễn ra chặt chẽ và có rất ít những tình huống nguy hiểm được tạo ra. Everton nhập cuộc quyết tâm hơn và tìm được bàn mở tỉ số ngay ở cơ hội đầu tiên.

 Pha đệm bóng mở tỉ số cho Everton của Jagielka (6) - Ảnh: REUTERS
Pha đệm bóng mở tỉ số cho Everton của Jagielka (6) - Ảnh: REUTERS


Phút 10, từ quả ném biên mạnh bên cánh trái của đồng đội, Calvert-Lewin bật cao thực hiện pha đánh đầu đập đất. Bóng chạm chân Sead Kolasinac bật đến vị trí Phil Jagielka, tạo điều kiện cho trung vệ này thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ thủ môn Bernd Leno, đưa Everton vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng, Everton tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Thậm chí, nếu thủ thành Bernd Leno không chơi xuất sắc, "pháo thủ" đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau những cú sút nguy hiểm của Gylfi Sigurdsson, Richarlison, Bernard… từ các tình huống phản công.

Ở chiều ngược lại, dù nỗ lực đẩy cao đội hình sau khi bị thủng lưới, nhưng với những pha lên bóng chậm và thiếu yếu tố bất ngờ từ hai cánh, Arsenal đã không gây được nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả của Everton.

Arsenal cũng đã có cơ hội để giành lại một điểm từ tay Everton sau khi thủ thành Jordan Pickford mắc sai lầm với tình huống đấm bóng vào ngay vị trí Aaron Ramsey ở đầu hiệp 2. Đáng tiếc trong tư thế trống trải và cách khung thành chừng 10m, tiền vệ người xứ Wales lại đệm bóng chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để gỡ hòa cho Arsenal.

Chung cuộc, Everton thắng Arsenal 1-0. Thua trận này, Arsenal giậm chân ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 63 điểm, bằng điểm với Chelsea (xếp thứ 5) và hơn Manchester United 2 điểm.
 

Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online

 


.