Đại thắng 18-0, Việt Nam dẫn đầu bảng vòng loại U16 châu Á

08:09, 18/09/2015
.

U16 Việt Nam thể hiện sự vượt trội bằng chiến thắng 18-0 trước U16 Guam ở trận đấu lúc 15h30 ngày 18/9, qua đó vượt mặt Australia để vươn lên dẫn đầu bảng J.


Đội quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam khởi đầu suôn sẻ khi bước vào lượt trận thứ 2 gặp U16 Guam. Khi khán giả trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Nguyễn Duy Khiêm đã lập công (phút thứ nhất), mở ra trận đại thắng cho U16 Việt Nam.

Đẳng cấp vượt trội giúp U16 Việt Nam áp đảo hoàn toàn thế trận. Chưa đầy 10 phút đầu tiên, tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà. Những người lập công cho đội chủ nhà là Bùi Anh Đức (5’) và Mạch Ngọc Hải (9’).

 Tiền vệ Mạch Ngọc Hải lập hat-trick góp phần vào trận đại thắng của U16 Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê.
Tiền vệ Mạch Ngọc Hải lập hat-trick góp phần vào trận đại thắng của U16 Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê.


Đây được xem là trận đấu quốc tế đáng nhớ nhất của Duy Khiêm, Anh Đức và Ngọc Hải. Những phút sau đó, bộ ba này đua nhau tỏa sáng gia tăng cách biệt cho U16 Việt Nam.

Trong vòng 7 phút, từ 32 đến 39, Bùi Anh Đức ghi liền 3 bàn qua đó hoàn tất cú poker (4 bàn). Trong khi Mạch Ngọc Hải cũng có cú hat-trick với những pha lập công ở phút 36 và 47. Duy Khiêm cũng không chịu kém cạnh khi ghi thêm 2 bàn nữa ở những phút 75 và 82.

Sau khi được huấn luyện viên Đinh Thế Nam tung vào sân trong hiệp 2, Trần Văn Đạt, Trần Minh Hiếu và Vũ Đình Hải cũng thi nhau ghi dấu ấn. Văn Đạt lập cú đúp vào những phút 67 (pen) và 77, qua đó nâng tổng số pha lập công tại vòng loại lên con số 5. Trước đó, Văn Đạt lập hat-trick vào lưới U16 Myanmar ở trận ra quân.

Trần Minh Hiếu lập công sau cú sút xa đẹp mắt phút 80. Trong khi Vũ Đình Hải là người ấn định chiến thắng 18-0 phút 85. Những bàn còn lại của U16 Việt Nam thuộc về Nguyễn Khắc Khiêm (30’), Nguyễn Hữu Thắng (56’), Uông Ngọc Tiến (65’) và đội trưởng Nguyễn Trọng Long (70’).

Với chiến thắng 5-1 trước U16 Myanmar ở trận ra quân, U16 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng J với 6 điểm tuyệt đối, ghi 22 và thủng lưới 1. U16 Australia cũng có 6 điểm nhưng kém chỉ số phụ (hiệu suất ghi bàn: 17-1).

Ở lượt trận cuối, U16 Việt Nam sẽ đại chiến U16 Australia lúc 15h30 ngày 20/9. Chỉ cần một kết quả hòa, đội quân của HLV Đinh Thế Nam sẽ giành vé dự vòng chung kết diễn ra tại Ấn Độ năm 2016. Nếu thua trận, U16 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu trở thành đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất vòng loại.

Theo zing.vn

 


.