Khoảnh khắc ấn tượng của Lễ khai mạc SEA Games 27

10:12, 12/12/2013
.

Những người có mặt tại sân Wunna Theikdi cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình đã thực sự ấn tượng với Lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử SEA Games mà chủ nhà Myanmar tổ chức.

 

Lễ khai mạc SEA Games 27 diễn ra tại sân Wunna Theikdi, Thủ đô Nay Pyi Taw với sức chứa 40.000 chỗ ngồi.
Lễ khai mạc SEA Games 27 diễn ra tại sân Wunna Theikdi, Thủ đô Nay Pyi Taw với sức chứa 40.000 chỗ ngồi.

 

Các đoàn lần lượt diễu hành. Các thành viên của đoàn Việt Nam khá bất ngờ khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người Myanmar.
Các đoàn lần lượt diễu hành. Các thành viên của đoàn Việt Nam khá bất ngờ khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người Myanmar.

 

Ấn tượng nhất trong màn diễu hành là chàng trai cầm cờ của Philippines với trang phục độc đáo.
Ấn tượng nhất trong màn diễu hành là chàng trai cầm cờ của Philippines với trang phục độc đáo.

 

 

Màn bắn tên thắp đuốc SEA Games đầy ấn tượng.
Màn bắn tên thắp đuốc SEA Games đầy ấn tượng.

 

Lễ khai mạc SEA Games 27 là một bữa tiệc về trình diễn ánh sáng.
Lễ khai mạc SEA Games 27 là một bữa tiệc về trình diễn ánh sáng.

 

Nghệ thuật 3D. Myanmar đã thuê đội ngũ chuyên gia hùng hậu của Trung Quốc và Mỹ để có được một màn trình diễn ánh sáng khiến khán giả không thể nào quên.
Nghệ thuật 3D. Myanmar đã thuê đội ngũ chuyên gia hùng hậu của Trung Quốc và Mỹ để có được một màn trình diễn ánh sáng khiến khán giả không thể nào quên.

 

Dùng ánh sáng để lần lượt giới thiệu về các nước trong khu vực.
Dùng ánh sáng để lần lượt giới thiệu về các nước trong khu vực.

 

Tháp Rùa của Việt Nam nổi bật trong Lễ khai mac SEA Games 27.

 

Màn trình diễn pháo hoa cũng để lại ấn tượng đậm nét trong Lễ khai mạc SEA Games 27.
Màn trình diễn pháo hoa cũng để lại ấn tượng đậm nét trong Lễ khai mạc SEA Games 27.

 

Vừa biểu diễn nghệ thuật vừa giới thiệu linh vật của SEA Games 27. Linh vật của kỳ đại hội năm nay là cặp cú Shwe Yoe và Ma Moe - biểu tượng may mắn của người Myanmar.
Vừa biểu diễn nghệ thuật vừa giới thiệu linh vật của SEA Games 27. Linh vật của kỳ đại hội năm nay là cặp cú Shwe Yoe và Ma Moe - biểu tượng may mắn của người Myanmar.

 

BTC đã huy động tới hơn 8000 người để biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc.
BTC đã huy động tới hơn 8000 người để biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

 

Myanmar đã thành công với Lễ Khai mạc đậm đà bản sắc dân tộc nhưng cũng không kém phần hiện đại.
Myanmar đã thành công với Lễ Khai mạc đậm đà bản sắc dân tộc nhưng cũng không kém phần hiện đại.

 


.