VFF sẽ không kiện trọng tài cầm còi trận U-19 VN gặp Indonesia

10:09, 25/09/2013
.

Tổng thư ký LĐBĐVN (VFF) Ngô Lê Bằng (hiện là giám sát các giải đấu quốc tế của LĐBĐ châu Á ) cho biết VFF sẽ không gửi văn bản kiến nghị về trọng tài điều khiển trận chung kết U-19 Đông Nam Á giữa đội chủ nhà U-19 Indonesia và U-19 VN diễn ra hôm 22-9
 

Tổ trọng tài điều khiến trận U-19 Indonesia và U-19 VN hôm 22-9 đã không làm tốt nhiệm vụ. Ảnh: S.H
Tổ trọng tài điều khiến trận U-19 Indonesia và U-19 VN hôm 22-9 đã không làm tốt nhiệm vụ. Ảnh: S.H



Tổng thư ký LĐBĐVN (VFF) ông Ngô Lê Bằng khẳng định như thế trước thông tin cho rằng VFF sẽ có văn bản kiến nghị về trọng tài gởi đến AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) về cách điều hành kém cỏi của trọng tài Thái Lan- ông Sivakorn Pu-Udom trong trận chung kết Giải U-19 Đông Nam Á hôm 22-9 vừa qua

Ông Bằng cho rằng: “Từ lâu, FIFA từng khuyến cáo các đội bóng hay tổ chức LĐBĐ thành viên không được phép khiếu kiện đối với các quyết định của trọng tài. Ở góc nhìn của người hâm mộ thì tình huống A hay B là thô bạo, phải phạt thẻ vàng nhưng ở góc độ của trọng tài thì tình huống ấy không như vậy. Tất cả đều là nhận định, mà nhận định thì có thể đúng có thể sai. Với các quyết định của trọng tài (nếu sai hoặc không chính xác) sẽ do Hội đồng trọng tài đưa ra phán quyết kỷ luật”.

Trưởng đoàn bóng đá U-19 VN ông Dương Nghiệp Khôi cho biết: “Ngay sau trận chung kết, tôi có tiếp xúc với tổng thư ký AFF và nhiều quan chức đại diện của AFC về việc trọng tài cần phải nghiêm khắc hơn trong hành xử, nhất là những lỗi đá hay tranh bóng thô bạo từ phía sau đến vì dễ gây chấn thương. Họ ghi nhận đóng góp đó và hứa sẽ làm việc lại với Hội đồng trọng tài châu Á. Tôi cũng xin nhắc lại rằng không ai được quyền kiện tụng, khiếu nại về công tác trọng tài, dù rằng trong khi hành xử trên sân họ có những lúc nhận định đúng hay sai".

 

Theo Báo Tuổi trẻ


.