FIFA tiếp tục đe dọa cấm vận bóng đá Thái Lan

09:07, 13/07/2013
.

Sau sự kiện CLB Pattaya kiện hành vi vi phạm luật thể thao của LĐBĐ Thái Lan (FAT) ra tòa dân sự nước này, nền bóng đá Thái Lan tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị FIFA cấm vận dài hạn.

Ngày 12/7, Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, lại khuyến cáo FAT không được tiến hành bầu cử lãnh đạo nhiệm kỳ mới của tổ chức này, chừng nào chưa hoàn tất việc cải cách thủ tục hành chính bóng đá theo quy trình do FIFA ban hành.
 

Trước đó, ông Worawi Makudi, ủy viên ban chấp hành FIFA và là chủ tịch vừa mãn nhiệm của FAT, đã từ chối yêu cầu của Ủy ban Thể dục thể thao Thái Lan về việc tổ chức bầu cử lãnh đạo nhiệm kỳ mới, trước khi tiến hành bàn bạc, thảo luận về những đề nghị cải cách. Thời hạn tổ chức bầu Chủ tịch mới của FAT được xác định là ngày 08/8 tới đây.

Nhiệm kỳ Chủ tịch FAT của ông Makudi kết thúc vào ngày 16/6 vừa qua. Ngay sau đó, phe chống đối Makudi, gồm nhiều nhân vật tên tuổi của bóng đá Thái Lan, đã kịch liệt phản đối cách mà vị cựu Chủ tịch này áp dụng, cố tình áp dụng sai các tiến trình cải cách thủ tục bóng đá, do FIFA ban hành. Trong đó, chủ trương cắt giảm số lượng người tham gia cuộc bầu cử các chức danh chủ chốt của FAT, từ 180 người xuống chỉ còn 72, bị xem là thủ đoạn của Makudi nhằm giữ lấy chiếc ghế Chủ tịch FAT.

Ngoài ra, việc công bố thời hạn bầu cử vào ngày 23/9 của ông này cũng bị chỉ trích dữ dội. Theo luật thể thao Thái Lan, các tổ chức hội đoàn phải tiến hành bầu cử bộ máy lãnh đạo của mình trong vòng 30 ngày kể từ khi nhiệm kỳ cũ chấm dứt.

Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke đã cảnh báo FAT không được trì hoãn hoặc làm sai tiến trình cải cách mà FIFA đã yêu cầu thực hiện. Nếu cuộc bầu cử nhiệm kỳ lãnh đạo mới của FAT được tổ chức trước khi có sự cải cách thủ tục, bóng đá Thái Lan sẽ phải chấp nhận sự trừng phạt nặng nề từ cơ quan quyền lực tối cao của bóng đá thế giới.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ bầu cử Chủ tịch FAT và đe dọa làm xấu hình ảnh nền bóng đá nước này, bất chấp việc các CLB hàng đầu của bóng đá Anh, như Manchester United, Chelsea, Liverpool, đều chọn đất nước này làm nơi dừng chân đầu tiên trong chuyến du đấu viễn Đông của mình./.



Thành Lương/VOV


.