Liên đoàn Lao động TP.Quảng Ngãi: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

04:12, 13/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Liên đoàn Lao động TP.Quảng Ngãi đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi Trần Thanh Tuấn cho biết, LĐLĐ thành phố hiện có 7.128 đoàn viên, sinh hoạt tại 172 công đoàn trực thuộc. Để phong trào thi đua yêu nước chuyển biến sâu rộng và đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã phát động thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua trong năm đối với các cấp công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh trao giấy chứng nhận cho các tập thể dẫn đầu cụm thi đua của LĐLĐ TP.Quảng Ngãi
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh trao giấy chứng nhận cho các tập thể dẫn đầu cụm thi đua của LĐLĐ TP.Quảng Ngãi


Trên cơ sở nội dung thi đua của LĐLĐ thành phố, các cấp công đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký thi đua với chủ đề “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Qua các phong trào thi đua, tổ chức công đoàn đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức biểu dương những điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần lao động, sáng tạo trong CNVCLĐ. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị, trường học và các doanh nghiệp.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, CNVCLĐ ở nhiều đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Trong năm 2016, LĐLĐ TP.Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Văn hóa -Thể thao thành phố tổ chức Giải cầu lông CNVCLĐ thành phố, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia và cổ vũ.

Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, kiêm Chủ tịch Công đoàn xã Đỗ Hồng Minh cho biết, từ phong trào thi đua, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá của xã tích cực tham gia đánh bắt hải sản, trong năm 2016 đạt sản lượng 6.800 tấn thủy hải sản, vượt kế hoạch đề ra. Công đoàn thường xuyên thăm hỏi đoàn viên khi đau ốm, hoạn nạn, trích quỹ hỗ trợ 10 triệu đồng đối với tàu cá bị chìm để động viên, khích lệ đoàn viên vươn khơi bám biển; hỗ trợ đoàn viên vay mua sắm ngư lưới cụ, với tổng số tiền 400 triệu đồng. Nghiệp đoàn vận động mỗi tổ đội xây dựng quỹ 100 triệu đồng để hỗ trợ xăng dầu khi lai dắt tàu cá bị tai nạn trên biển...

Đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia thi nấu ăn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3).
Đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia thi nấu ăn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3).


Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tổ chức công đoàn từ cấp thành phố đến cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiền lương, tiền thưởng; quan tâm thăm hỏi đoàn viên CNVCLĐ khi ốm đau, tai nạn... Trong năm 2016, LĐLĐ thành phố thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3 “mái ấm công đoàn” với tổng giá trị 100 triệu đồng; hoàn hành thủ tục giải ngân 490 triệu đồng cho 20 CNVCLĐ vay vốn cải thiện đời sống từ Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh...

Có thể nói, từ phong trào thi đua yêu nước đã  tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động và sinh hoạt, góp phần động viên, khích lệ đoàn viên CNVCLĐ trên địa bàn thành phố vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: Sông Thương


 


.