Tăng cường giáo dục pháp luật cho ngư dân

08:12, 01/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, nhất là ngư dân khai thác hải sản ở các ngư trường xa bờ.

TIN LIÊN QUAN

Là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 (gọi tắt là đề án), BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức tập huấn cho gần 500 lượt cán bộ xã, thôn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Các đồn biên phòng đã xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật, cụm loa truyền thanh và hàng trăm pano, khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ cho việc đưa pháp luật đến với nhân dân. Bên cạnh đó, BĐBP đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền miệng, thu hút trên 18 nghìn người tham dự. Trong đó chủ yếu tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho  ngư dân, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, đoàn kết, tích cực bám các ngư trường truyền thống.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát tờ rơi phổ biến pháp luật cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ.                                                                                                                 ẢNH: K.TOÀN
Bộ đội Biên phòng tỉnh phát tờ rơi phổ biến pháp luật cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ. ẢNH: K.TOÀN


BĐBP tỉnh đã triển khai toàn diện các văn bản luật như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982... Những cơ sở pháp lý về chủ quyền, quyền chủ quyền của nước ta được cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm sáng tỏ, giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển. Thượng tá Trương Bá Chuẩn-Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Ngư dân là lực lượng ngày đêm có mặt trên tuyến đầu của đất nước tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vì vậy, BĐBP tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật của ngư dân.

Với phương châm tuyên truyền "trong nhà, ngoài bến, trên thuyền", những chiến sĩ quân hàm xanh thường xuyên dõi theo ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi, vào bờ. Ngư dân Bùi Đức Thanh- Chủ tàu QNg 90594 TS, cho biết: "Được BĐBP tuyên truyền, ngư dân chúng tôi hiểu được các quy định của luật pháp, từ đó chấp hành và yên tâm đánh bắt, nhất là ở những ngư trường xa".

Trong quá trình thực hiện Đề án, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã phát kiến mô hình giới thiệu cho ngư dân các thành phần trong vùng biển Việt Nam; cơ sở pháp lý để xác định chiều rộng, chiều sâu; giới hạn vùng nước nội thủy, lãnh hải, thềm lục địa... giúp ngư dân dễ dàng nhận biết vùng biển Việt Nam, vùng biển quốc gia khác. "Lâu nay chúng tôi đi làm biển có nghe nói lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế... nhưng chưa biết nó như thế nào. Khi nghe các anh ở đồn biên phòng hướng dẫn thì mới biết cụ thể, từ đó đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến”, ngư dân Nguyễn Hùng Anh, ở xã An Vĩnh (Lý Sơn) nói.

Qua thực hiện Đề án đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, nhất là ngư dân khai thác hải sản ở các ngư trường xa bờ. Tình trạng sử dụng chất độc hại, khai thác hải sản trong danh mục cấm giảm dần qua từng năm. Cán bộ, ngư dân phát huy tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, góp phần cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

K.TOÀN – X.BẢO

 


.