Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức thành công Hội thao TDTT năm 2013

09:09, 11/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những tràng tiểu liên AK nổ đanh thép trên thao trường. Kết thúc bài bắn, nhìn lá cờ báo bia, các vận động viên phấn khởi vỗ tay nồng nhiệt dành cho xạ thủ ghi nhiều vòng 10.

TIN LIÊN QUAN

Hội thao TDTT năm nay có 10 nội dung thi đấu, gồm: Chiến sĩ khỏe; 4 môn quân sự phối hợp dành cho sĩ quan; 4 môn quân sự phối hợp dành cho quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ. Môn bắn súng ngắn quân dụng nâng cao bài 1; bắn súng tiểu liên AK nâng cao bài 5; môn vượt vật cản K91; môn bơi ứng dụng quân sự và chạy việt dã 10 km.

 

Trao bằng khen cho các đoàn VĐV đoạt thành tích cao tại hội thao.
Trao bằng khen cho các đoàn VĐV đoạt thành tích cao tại hội thao.


Bắn súng tiểu liên AK nâng cao bài 5 là một trong những nội dung thi đấu khá sôi nổi của hội thao. Các xạ thủ có mặt tại thao trường tự ghi điểm bằng vết đạn trên mỗi tờ giấy phủ trên bia bắn. “Đạn 10 viên, thời gian quy định, bắn!”, khi tiếng người hô khẩu lệnh cất lên, các xạ thủ giương súng vào vòng ngắm. Đối với môn bắn súng ngắn K54, mỗi vận động viên phải hạ mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Bằng sự tập luyện thành thục nên nhiều vận động viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội thao lần này được tổ chức tại Đại đội huấn luyện cơ động là kỳ hội thao lần thứ 15 của Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi. Đây là cơ hội để các đội thể hiện sự nỗ lực sau một năm huấn luyện cho bộ đội tại đơn vị cơ sở. Và cũng qua mỗi hội thao, kỷ lục mới tại một số môn thi đấu lại được xác lập.

Nhiều năm qua, 2 gương mặt trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh lần lượt giành giải cao ở môn bơi lội, đó là Thượng úy Nguyễn Hồng Quang, cán bộ Đồn Biên phòng Phổ Quang (Đức Phổ) và Thượng úy Nguyễn Văn Ca, cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn. Càng lớn tuổi, hai cán bộ này càng thể hiện sự dày dạn và chưa có gương mặt mới nào phá kỷ lục. Trong hội thao này, Thượng úy Nguyễn Hồng Quang đã đạt thành tích bơi vũ trang 100m với thời gian 2 phút 21 giây; môn bơi bao gói 100m với thời gian là 2 phút 11 giây.  

Mỗi vận động viên phải tham gia thi đấu nhiều môn tổng hợp nên phải tập luyện toàn năng. Đáng mừng là đã xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc trong đợt hội thao này, như Thượng úy Nguyễn Hồng Quang, Thiếu úy Nguyễn Tấn Trình. Binh nhất Tạ Thanh Sơn, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ là gương mặt mới trong môn chạy 10.000m. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Đại đội huấn luyện cơ động.

Trung tá Lê Mỹ Sơn - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện và chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hằng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đều tổ chức hội thao thể dục thể thao. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng rèn luyện về kỹ năng, thể lực để phục vụ công tác tại đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc.


Bài, ảnh: VĂN CHƯƠNG

 


.