Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sẵn sàng đối phó với thiên tai

10:08, 06/08/2013
.

(QNg)- Mùa mưa bão đang đến gần, để đối phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ. Công tác  chuẩn bị đã hoàn tất cả về lực lượng, phương tiện, vật chất.  

TIN LIÊN QUAN

Đại tá Ngô Duy Mười - Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ cho biết: Bộ Chỉ huy đã và đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện, biên chế để đưa Trạm Tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ Lý Sơn đi vào hoạt động. Hiện nay, đơn vị đã điều động cán bộ đi tập huấn chuyển giao kỹ thuật vận hành tàu tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ CN-09 với công suất gần 4.000 mã lực, đảm bảo hoạt động trên biển trong điều kiện gió cấp 8 do Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trang bị. Tháng 8 này tàu sẽ được đưa về Lý Sơn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ của tỉnh.

 

  Tàu cứu nạn CN-09 công suất gần 4.000 mã lực, hoạt động trong điều kiện gió cấp 12 được trang bị cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.                          Ảnh: Văn Tánh
Tàu cứu nạn CN-09 công suất gần 4.000 mã lực, hoạt động trong điều kiện gió cấp 8 được trang bị cho Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Văn Tánh


Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ, khu vực phụ trách cụ thể cho từng thành viên; bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ năm 2013. Theo đó, xác định thời gian trọng điểm, địa bàn xung yếu có thể xảy ra lũ quét cục bộ, sạt lở đất làm trôi nhà cửa, tài sản của nhân dân; bổ sung phương án di dời dân; chỉ đạo các đơn vị tăng cường huấn luyện cho bộ đội xử lý thuần thục các tình huống cứu nạn-cứu hộ trên bộ cũng như trên biển. Các trạm kiểm soát biên phòng rà soát toàn bộ số lượng phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển, số hiệu đăng ký, đăng kiểm, điện thoại, tần số liên lạc để thông báo kêu gọi tránh trú, vào bờ hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm khi có tin báo áp thấp nhiệt đới, tin bão. Các trạm thông tin sóng ngắn phục vụ chỉ huy, điều hành phòng chống lụt bão ở một số địa phương ven biển cũng đã được kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo thông tin trong mùa mưa bão.

Tại Hải đội 2, công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ được triển khai một cách khẩn trương, chặt chẽ, chu đáo. Thiếu tá Võ Văn Thơ-Hải đội trưởng Hải đội 2 thường xuyên có mặt tại cầu cập tàu Bình Châu (Bình Sơn) để huấn luyện kỹ năng bơi lội cho anh em, chỉ đạo bộ đội cạo hàu, sơn mới lại vỏ tàu, tổ chức ngày kỹ thuật, kiểm tra máy móc… để khi có tình huống là lên đường làm nhiệm vụ. Thiếu tá Thơ cho biết, đơn vị luôn đảm bảo 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức khỏe chống chọi với sóng gió và có kinh nghiệm tác chiến trên biển.

Trung tá Tăng Thanh Toàn-Trưởng phòng Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng tỉnh, người có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ cho hay: Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ được triển khai với phương châm “bốn tại chỗ”, độc lập chiến đấu trước khi nhận chi viện. Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lại số lượng ca nô, xuồng máy, tàu tuần tra hiện có, đảm bảo hoạt động liên tục, không để xảy ra sự cố khi tham gia cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị được cấp phát phao cứu sinh, nhà bạt, súng đạn bắn pháo hiệu báo bão… Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng đối phó với thiên tai. Bộ đội Biên phòng tỉnh còn chú trọng công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương phối hợp tác chiến, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ.


X.THIÊN
 


.