Thủy điện Sơn Trà 1 khánh thành, hòa lưới điện quốc gia

08:01, 05/01/2019
.

(Baoquangngai.vn)- Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi vừa tổ chức khánh thành công trình Thủy điện Sơn Trà 1. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã tham gia lễ cắt băng khánh thành. 
 
 
Thủy điện Sơn Trà 1 được xây dựng trên sông Đăk Sê Lô, thuộc xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây. Dự án được khởi công vào tháng 7.2015; phát điện tổ máy số 1 của 2 nhà máy vào tháng 6.2018; phát điện tổ máy số 2 và hoàn thiện toàn bộ dự án trong quý IV/2018. 
 
Tổng sản lượng điện năm 2018 của Thủy điện Sơn Trà 1 ước khoảng 62 triệu kWh, tổng doanh thu từ phát điện ước khoảng 98 tỷ đồng, tổng giá trị đóng góp vào ngân sách 17,6 tỷ đồng. 
 
Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành.
Lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tại buổi lễ.
 
Các năm tiếp theo, tổng sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 219,8 triệu kWh; doanh thu bình quân hàng năm ước khoảng 268 tỷ; nộp ngân sách địa phương là 54,9 tỷ/năm.
 
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá cao về nỗ lực của chủ đầu tư trong việc thực hiện, đưa dự án vào vận hành đúng thời gian cam kết. Dự án thủy điện Sơn Trà 1 hoàn thành sẽ bổ sung thêm nguồn điện năng cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng mức đóng góp ngân sách, góp phần tăng trưởng kinh tế  Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: Thanh Nhị
 

.