Sơ kết 2 năm chuyển giao giống mía mới

02:10, 24/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Viện Nghiên cứu mía đường Bến Cát (SRI) vừa phối hợp với Công ty CP Đường Quảng Ngãi tổ chức sơ kết nghiên cứu và chuyển giao giống mía mới giai đoạn 2014 – 2016.


Qua hơn 2 năm thực hiện, ngoài việc chuyển giao về kỹ thuật, quản lý giống, Viện Nghiên cứu còn chuyển giao cho Trung tâm Giống mía Hành Thiện (Nghĩa Hành) 17 giống mía các loại, chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan và Viện tự lai tạo. Trong số này có nhiều giống mía bước đầu cho năng suất và chất lượng tốt như giống A141, A142, A143... (vụ tơ đạt 107 tấn,  vụ gốc 1, gốc 2 đạt trên 80 tấn).
 
Đối với  vùng mía ở Quảng  Ngãi, ngoài việc tiếp tục khảo nghiệm những giống mía do SRI chuyển giao cũng đang thay thế mạnh mẽ 2 giống mía chủ lực cũ là K83-29, ROC27 bằng các giống mía mới đã được khảo nghiệm ứng dụng như Lk 92-11 và  QNS 11- 01cho năng suất rất cao. Đối với khu vực Tây Nguyên, các giống QNS 11- 01 và KK3 rất phù hợp, cho năng suất bình quân trên 107 tấn /ha và chữ đường 11 CCS.

 Từ kết quả bước đầu, 2 đơn vị tiếp tục hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2016 – 2020 để phục vụ  chiến lược mía đường  của công ty là đưa khoa học  -  công nghệ mới vào canh tác trên cánh đồng  lớn, với mục tiêu đạt 30.000 – 35.000/ha cho 2 vùng mía Quảng Ngãi và An Khê, phục vụ cho 2 nhà máy sản xuất lượng đường đạt 400.000tấn/vụ.
                                 

MINH ĐIỀN
 


.