Nghề rèn ở xã Tịnh Minh được công nhận là làng nghề truyền thống

01:08, 29/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ vừa có quyết định về việc công nhận nghề rèn ở xóm 6, thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) là làng nghề rèn truyền thống.
Nghề rèn truyền thống tại xóm 6, thôn Minh Khánh đã có từ 300 năm nay. Hiện làng nghề có trên 60 hộ gia đình với 109 lao động chuyên sản xuất hàng nông cụ cầm tay. Hàng năm, từ các lò sản xuất ở thôn Minh Khánh, có khoảng 180.000 đến 200.000 sản phẩm được đưa đi tiêu thụ ở khắp nơi, ước tính thu nhập trên 7 tỷ đồng/năm.
 
Nghề rèn ở xã Tịnh Minh, Sơn Tịnh đã có từ 300 năm nay
Nghề rèn ở xã Tịnh Minh, Sơn Tịnh đã có từ 300 năm nay
 
Qua việc công nhận là làng nghề truyền thống, Làng rèn xã Tịnh Minh sẽ được duy trì phát triển sản xuất, làm ra các sản phẩm nông cụ cầm tay có thương hiệu. Cùng với đó, mẫu mã và chất lượng từng sản phẩm làm ra cũng sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.