Giá xăng A92 đang về mức thấp nhất từ đầu năm

08:05, 16/05/2012
.

Trên thị trường thế giới đêm qua, giá dầu thô đã xuống mức thấp nhất từ đầu năm, kéo theo giá xăng A92 tiếp tục sụt giảm. Hiện giá xăng A92 tại Singapore cũng chỉ còn cách mức giá đầu năm chưa tới 3 USD/thùng.

Tại Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ đêm qua giảm thêm 80 cent, xuống mức 93,98 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 19/12/2011 giá dầu xuống thấp đến như vậy. Trong khi đó tại London, dầu thô Brent nhích nhẹ 20 cent lên 111,77 USD/thùng sau khi rớt xuống 110,04 USD/thùng trong phiên trước đó.

Sở dĩ giá dầu thô Brent phục hồi là do tín hiệu tích cực từ kinh tế Đức với mức tăng tưởng GDP trong quý 1 đạt 0,5%, cao hơn dự báo, qua đó giúp kinh tế châu Âu thoát khỏi nguy cơ tăng trưởng âm. Trước đó nhiều dự báo được đưa ra cho rằng kinh tế khu vực đồng euro trong quý 1 đã rơi vào suy thoái.

“Thị trường hiện vẫn chịu tác động bởi các dữ liệu từ châu Âu. Mặc dù tình hình vẫn chưa khả quan nhưng cũng tốt hơn kỳ vọng”, James Zhang, nhà phân tích của Standard Bank phát biểu trên CNBC. “Thông tin này giúp đồng Euro tăng giá và hỗ trợ cho thị trường dầu thô”.

Trong khi đó tại châu Á, giá xăng A92 giao ngay FOB Singapore vẫn trong xu hướng đi xuống thấy rõ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/5, giá xăng hiện chỉ còn 119 USD/thùng, giảm 0,8 USD so với phiên trước đó.

Tính chung từ đầu tháng 5 tới nay, giá xăng A92 đã giảm 9,2 USD/thùng, tương đương 7,2%. Nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, khả năng giá xăng trở về mốc 116,7 USD/thùng của phiên giao dịch đầu năm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rõ ràng với mức giá nhập khẩu như trên thì các doanh nghiệp xăng dầu trong nước đang có lãi không nhỏ cho dù giá cơ sở có được tính trên giá nhập khẩu trung bình 30 ngày. Nếu xăng dầu được nhập về trong vòng 1 tuần trở lại đây mức lãi sẽ không dưới 1.000 đồng/lít.

 

Theo Dân trí


.