Quảng Ngãi tăng lên vị trí 18 xếp hạng PCI

03:02, 23/02/2012
.

(QNĐT)- Sáng 23-2, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2011. Theo đó, Quảng Ngãi đứng vị trí thứ 18/63 tỉnh thành trong cả nước, nằm trong nhóm tỉnh có năng lực cạnh tranh tốt.

So với năm 2010, chỉ số PCI 2011 của tỉnh Quảng Ngãi đã tăng 37 bậc (từ vị trí 55 lên 18). Như vậy tỉnh ta đã thoát khỏi nhóm trung bình trong suốt 4 năm (từ 2007 đến 2010).
 
 
Xuất sản phẩm qua Cảng Dung Quất
Ngày càng có nhiều hàng hóa của các doanh nghiệp xuất qua cảng Dung Quất. (Ảnh: M.Toàn)


Các tiêu chí: Chi phí gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước; thiết chế pháp lý cải thiện tốt  Tuy nhiên tiêu chí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động... vẫn còn ở mức thấp.

Bảng xếp hạng PCI 2011 cho thấy, khoảng cách về năng lực cạnh tranh giữa các tỉnh ngày càng thu hẹp. Bằng chứng là một số tỉnh trong những năm đầu tiên công bố PCI có điểm số cao nay bắt đầu chững lại. Đồng thời, các tỉnh, thành trước đây đứng cuối bảng đã có bước tăng trưởng.

Tỉnh Lào Cai đã vươn lên vị trí quán quân trên bảng xếp hạng PCI 2011 với 73,53 điểm. Đứng thứ 2 là tỉnh Bắc Ninh với 67,27 điểm. Hai vị trí 3, 4 thuộc về các tỉnh phía nam Long An và Đồng Tháp. Sau 3 năm liên tiếp giữ ngôi quán quân, thành phố Đà Nẵng năm nay tụt 4 bậc, xếp thứ 5 với 66,98 điểm.

 

Thu Thủy


.