VNPT Quảng Ngãi: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

12:08, 12/08/2011
.

(QNĐT)- Sáng 12/8, VNPT Quảng Ngãi đã tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đến dự có các đồng chí: Cao Khoa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tuấn-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam…

Trải qua 66 năm truyền thống, Ngành Bưu điện đã phục vụ đắc lực sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Qua hai cuộc kháng chiến, các thế hệ CB,CNV của ngành đã anh dũng chiến đấu, hy sinh góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công vang dội, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Cao Khoa-Phó Bí thủ tịch UBND tỉnh đã trao Hhư tỉnh ủy, C
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Cao Khoa-Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VNPT Quảng Ngãi.

Trong công cuộc xây dựng CNXH, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, Ngành Bưu điện đã đi đầu thực hiện sáng tạo, đổi mới của Đảng, thực hiện thành công các chiến lược “tăng tốc” 1993-1995, 1996-2000 và chiến lược “Hội nhập và phát triển 2001-2010.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, những năm qua VNPT Quảng Ngãi đã nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, giữ vững tốc độ tăng trưởng, góp phần vào sự lớn mạnh của VNPT Việt Nam.

Từ năm 2001 đến nay, VNPT Quảng Ngãi luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, giữ vững tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Phát triển máy điện thoại hàng năm đạt từ 27.000-30.000 máy, đưa số máy trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Năm 2006 là 187.000 máy, mật độ là 15 máy/100 dân. Đến cuối năm 2010, tổng số máy điện thoại tỉnh là 310.129 máy, trong đó 145.806 máy di động hữu tuyến; 18.483 máy Gphone, 17.973 máy di động trả sau, 87.700 di động trả trước; 24.917 thuê bao ADSL. Mật độ điện thoại đạt 23,5 máy/100 dân. Doanh thu năm 2010 đạt 215 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, những năm qua VNPT Quảng Ngãi được các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2001-2005), Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2006-2010).

Nhân dịp này, hai tập thể là Trung tâm Viễn thông Đức Phổ và Thành phố Quảng Ngãi cũng đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.