CPI tháng 11 tăng 1,86%: Cao nhất trong hơn 15 năm!

09:11, 24/11/2010
.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của cả nước tăng 1,86%. Thông tin trên được cập nhật từ báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 24/11 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
 
Theo Thủ tướng, đến hết tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 9,58% so với tháng 12/2009. Như vậy, với mức tăng của tháng 10/2010 so với tháng 12/2009 ở mức 7,58%, CPI tháng 11 đã tăng 1,86% so với tháng 10 (công thức tính: 109,58 : 107,58 x 100 = 101,86).
 
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2009 và 11 tháng của năm 2010 (đơn vị: %).
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2009 và 11 tháng của năm 2010 (đơn vị: %).
Nhìn lại từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng đã có tháng tăng cao nhất trong 9 tháng gần đây, chỉ thấp hơn chút ít so với mức tăng 1,96% của tháng 2/2010, tháng có Tết Nguyên đán.
 
Thống kê các tháng 11 từ năm 1995 đến nay cho thấy, đây là tháng có mức tăng CPI cao nhất trong vòng hơn 15 năm qua. Nhưng đáng lưu ý, “kỷ lục” kiểu này duy trì đã 3 tháng nay.
 
Đồng thời, với con số 9,58% kể trên, mục tiêu kiềm chế lạm phát khoảng 8% lần đầu tiên trong năm nay bị vượt qua.
 
Cũng theo Thủ tướng, chỉ số giá lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng tăng gần 13%, nhóm hàng hoá và dịch vụ giáo dục tăng 19%, giá vàng tăng 23,31% so với tháng 12/2009.
 
Theo Economy

.