Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể lên 40 độ C

09:04, 18/04/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.
 
Trưa ngày 18/4, do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, nên khu vực Trung Trung Bộ đã có nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ các nơi phổ biến 36-38 độ C, một số nơi cao hơn như: Tuyên Hóa 38.5 độ C, Đồng Hới 38.6 độ C, Đông Hà 38.2 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-55%.
 
Dự báo ngày 19/4, do áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam, nên khu vực Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm thấp nhất trong ngày 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng từ 10-15 giờ.
 
Đợt nắng nóng này khả năng còn tiếp tục tăng cường độ (nhiệt độ cao nhất có thể lên 38-40 độ C) và kéo dài trong 4-5 ngày tới.
 
Đây là đợt nắng nóng rất dữ dội, khốc liệt của mùa hè năm nay. Vì vậy, trong bản tin công bố chiều 18-4, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, do nắng nóng gây nên tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ vì sốc nhiệt đối với cơ thể nếu hoạt động lâu trong nền nhiệt độ cao.
 
Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ sáng đến 16 giờ chiều hàng ngày, cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
 
PV

.