Ấm áp tình người

01:01, 06/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tư Nghĩa là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Vì thế, việc chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ sẽ giúp họ vơi đi phần nào những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có được cái Tết đầm ấm...

TIN LIÊN QUAN

Đợt mưa lũ nặng đã đi qua hơn nửa tháng, Tết cũng đã cận kề, nên người dân vùng lũ ở huyện Tư Nghĩa vẫn còn đầy ắp những lo toan, vất vả...

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà cho người dân vùng lũ ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà cho người dân vùng lũ ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).


Để chia sẻ với người dân, những ngày qua, hơn 20 đoàn cứu trợ trong và ngoài tỉnh đã trực tiếp, gián tiếp thăm hỏi, tặng quà, nhằm động viên người dân, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, đỏ lửa trong 3 ngày Tết. Đây là những nghĩa cử đẹp, rất ý nghĩa, nhất là Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Để quà đến đúng đối tượng cần giúp đỡ, huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo các địa phương thống kê kịp thời, chính xác số hộ bị thiệt hại, hộ gia đình khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách... và lấy ý kiến khu dân cư. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Tiến, cho biết: Ngay sau lũ rút, huyện tập trung khắc phục những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp cho những hộ thiệt hại nặng do mưa lũ... Nhờ đó, trên địa bàn huyện không có một người dân nào thiếu đói, rét do mưa lũ.

Không phải bây giờ, mà nhiều năm qua, chủ trương chia sẻ khó khăn với người nghèo, gia đình chính sách, hộ gia đình bị thiên tai, hoạn nạn... đã được Mặt trận các cấp ở huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động. Đến nay, 2 cấp huyện và xã đã vận động được trên 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo. Trong năm, huyện cũng đã làm mới 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hiện huyện đang làm thủ tục, hồ sơ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Vietinbank, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, tiếp nhận và cấp phát gần 9.000 suất quà cho đối tượng khó khăn, với số tiền gần 2,2 tỷ đồng...

Huyện Tư Nghĩa có 8.000 đối tượng có công với cách mạng. Người mang thương tật, người mất chồng con, bệnh tật... từ chiến trường trở về, nên cuộc sống luôn bấp bênh. Những năm qua, huyện đã quan tâm đến gia đình chính sách, kịp thời chi trả, hỗ trợ làm nhà, thăm hỏi, động viên kịp thời nên phần nào đã xoa dịu nỗi đau của các gia đình. Ông Bùi Bênh ở thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung vui mừng cho hay: Vợ chồng đều có lương chính sách, bảo trợ xã hội, nhưng già rồi nên bệnh tình cứ đến thường xuyên. Các con nghèo khổ, không thể làm lại được ngôi nhà mới cho đàng hoàng. Đầu năm rồi, Nhà nước quan tâm hỗ trợ 40 triệu đồng cùng các con cháu đóng góp, nên đã làm được ngôi nhà trị giá cũng gần 80 triệu đồng. Tết này, các con cháu sum vầy sẽ vui hơn.

Phó Phòng LĐ-TB&XH Võ Đình Hưng, cho biết: Trong năm qua, huyện đã xây dựng, sửa chữa 67 nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, trong đó xây dựng mới 18 nhà. Mỗi nhà xây dựng mới được hỗ trợ 40 triệu đồng, sửa chữa 20 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ làm nhà, huyện cũng đã chi trả kịp thời khoảng 6,8 tỷ đồng cho người có công với cách mạng, với mức lương thấp nhất gần 800 ngàn đồng, cao nhất lên đến 4 triệu/người/tháng. “Nhờ sự quan tâm đó, cuộc sống người có công với cách mạng ngày một khấm khá hơn. Nhiều hộ đã xây dựng được ngôi nhà trị giá cả trăm triệu đồng; chăm lo, giáo dục con cháu phấn đấu học tập, lao động, sống có ích cho xã hội”, ông Hưng nói.

Trong những ngày này, huyện Tư Nghĩa đã và đang triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội... Theo đó, huyện sẽ tặng 788 suất quà cho Mẹ VNAH, người có công với cách mạng, đối tượng thương binh, trẻ em khuyết tật... trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá từ 200 – 500 ngàn đồng.
    

Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.