Phá nhanh trọng án sau gần 24 giờ

10:12, 10/12/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc hỗn chiến giữa hai băng nhóm gần nửa đêm không phân thắng bại. Trong lúc truy sát, một nhóm thanh niên đi ăn khuya bị đánh nhầm dẫn đến 1 người bị chết oan. Với sự kiên quyết vừa tập trung giúp dân khắc phục lũ, vừa phá án, băng nhóm gây ra vụ án mạng trên đã bị bắt ngay sau đó.

TIN LIÊN QUAN

Nước lũ xóa sạch dấu vết

8 giờ sáng 17.11, trong khi nước lũ còn chưa rút hết, ông Huỳnh Công Khai, ngụ thôn Long Bàn (xã Tịnh An, Sơn Tịnh) đến Công an huyện Sơn Tịnh báo vụ việc con ông là Huỳnh Tấn Thành (17 tuổi), trong lúc đi chơi bị nhóm đối tượng lạ đánh chết. Sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh lên kế hoạch phá án. Mặc dù cả đơn vị đang tích cực tham gia giúp dân khắc phục thiệt hại do cơn lũ lịch sử gây ra nhưng Công an huyện vẫn cắt cử một tổ hình sự dày dạn kinh nghiệm xuống địa bàn điều tra vụ việc.

 

Các đối tượng trong băng nhóm học sinh Trường Trung cấp Nghề Quảng Ngãi.
Các đối tượng trong băng nhóm học sinh Trường Trung cấp Nghề Quảng Ngãi.


Qua thu thập được biết, khoảng 24giờ đêm 12.11, sau khi chơi games: Huỳnh Tấn Thành điều khiển xe máy chở 3 người bạn ngồi phía sau từ xã Tịnh An lên thị trấn Sơn Tịnh ăn khuya. Khi đến đoạn Quốc lộ 24B, thuộc thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh thì bất ngờ 3 thanh niên lạ mặt trên một xe máy lao thẳng đâm vào xe của Thành. 4 người cùng xe máy ngã xuống đường. Thấy nhóm thanh niên cầm hung khí, 3 thanh niên ngồi phía sau hoảng sợ bỏ chạy.

Riêng Thành ngồi phía trước điều khiển xe không kịp chạy bị nhóm thanh niên trên túm tóc kéo lên. Một tên dùng cây bổ mạnh vào người làm Thành ngã quỵ xuống đường. Huỳnh Tấn Thành van xin nhóm thanh niên trên tha mạng. Không dừng lại, liên tiếp 3 đối tượng khác thay phiên nhau dùng cây và vỏ chai bia đánh tới tấp vào người và đầu Thành. Nhóm đối tượng trên còn tấn công một người bạn của Thành bị thương. Sau khi gây án chúng bỏ đi. Thời điểm này đường vắng người, nhóm bạn quay lại đưa Thành đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Sau đó gia đình đưa đi cấp cứu tại TP.Đà Nẵng. Nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân chết vào đêm 16.11. Sau khi Thành chết, gia đình mới báo vụ việc cho Công an.

Vụ án gặp không ít khó khăn, sau 4 ngày gia đình báo vụ việc, mọi dấu vết tại hiện trường đã bị nước lũ xóa sạch. Thời điểm xảy ra vụ án, ngoài 3 người bạn đi trên xe với Thành, không có người làm chứng.

Nhiều nghi vấn đặt ra, nạn nhân cùng 3 thanh niên đi trên một xe có thể bị đánh vì do mâu thuẫn với nhóm khác. Qua sàng lọc, trong số bạn đi chung với Thành có một số đối tượng gây hấn với một số nhóm thanh niên khác. Tuy nhiên qua xác minh, dần dần các nhóm đối tượng có hiềm khích mâu thuẫn với 4 thanh niên trên đều được loại dần.

Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục mở rộng điều tra ra địa bàn TP.Quảng Ngãi. Từ nguồn tin người dân cung cấp, đêm xảy ra án mạng, có 2 băng nhóm hỗn chiến tại Công viên Ba Tơ, thuộc phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Sau đó hai băng trên giải tán và tiếp tục hẹn đánh nhau tại khu vưc bờ sông thuộc thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh. Từ nguồn tin này, lực lượng cảnh sát điều tra đã lần ra 2 nhóm hỗn chiến trên và nghi vấn nhóm Huỳnh Tấn Thành bị đánh nhầm. Qua đấu tranh 2 băng nhóm trên, đến rạng sáng 18.11, vụ án đã được làm sáng tỏ, các đối tượng đánh chết người lần lượt bị bắt khi đang tìm cách đào tẩu.

Giết nhầm người vô tội

Các đối tượng gồm Phan Thanh Tuấn (19 tuổi), ngụ xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), Lê Ngọc Quyết (18 tuổi), ngụ thôn 3, xã Tịnh Đông, Hồng Văn Hậu (19 tuổi), ngụ xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh), các đối tượng này đều là học sinh Trường Trung cấp Nghề Quảng Ngãi, ở huyện Sơn Tịnh, Huỳnh Quang Trí (23 tuổi), ngụ xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và Bùi Quốc Anh (17 tuổi), ngụ phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) cùng một số đối tượng liên quan khác.

Nhiều học sinh Trường Trung cấp Nghề tỉnh cấu kết với một số đối tượng bên ngoài lập băng nhóm chơi với nhau. Trong nhóm có Lê Ngọc Quyết mâu thuẫn với đối tượng Lê Văn Trạng, ngụ xóm Ghe, thuộc thị trấn Sơn Tịnh. Xung đột dẫn đến 2 băng nhóm thách chiến. 20 giờ ngày 12.11 tại Công viên Ba Tơ (phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi), nhóm Lê Văn Trạng gồm 5 đối tượng sử dụng rựa, chai thủy tinh. Nhóm Lê Ngọc Quyết 9 đối tượng, sử dụng tuýp sắt và gậy gộc. Hai bên sáp lá cà hỗn chiến. Sau khi rượt đuổi, nhóm xóm Ghe yếu thế hơn nên tháo chạy ra bờ sông Trà Khúc. Không chịu thua, nhóm xóm Ghe gọi điện hẹn đến bờ Bắc sông Trà Khúc, thuộc thôn Liên Hiệp 1 tiếp tục đánh nhau phân thắng bại.

Nhóm của Lê Ngọc Quyết tiếp tục kéo qua tìm nhưng không thấy nhóm xóm Ghe, nên Quyết cùng đồng bọn tổ chức đi tìm. Khoảng 24 giờ đêm, nghe tin Trạng đang cùng bạn gái trên Quốc lộ 24B, cả bọn kéo tìm. Bất ngờ phát hiện Huỳnh Tấn Thành cùng 3 thanh niên trên một xe máy trên đường đi ăn khuya chạy ngang qua. Tưởng băng xóm Ghe chạy lên, bọn chúng ập đến tấn công và đánh chết Huỳnh Tấn Thành. Tưởng rằng hạ được băng xóm Ghe, nhưng đến khi bị bắt, cả bọn té ngửa vì đã đánh chết nhầm  người không liên quan.


Bài, ảnh: Thành Sự
 


.