Khiếp đảm từ những con đường

02:12, 11/12/2011
.

                        * Phóng sự ảnh của Đức Nguyễn


(QNĐT)- Từ nhiều tháng qua, cuộc sống người dân thôn Đông Thuận, xã Tịnh Hoà (Sơn Tịnh) bị đảo lộn không chỉ chuyện đi lại sinh hoạt thường ngày mà còn cả chuyện làm ăn, do các tuyến đường được xây dựng, nâng cấp từ nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thi công kéo dài.

TIN LIÊN QUAN


Những hình ảnh được phóng viên ghi lại mới đây sẽ phản ánh phần nào những khó khăn của người dân, cũng như sự thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng hàng trăm hộ dân ở đây không biết đến bao giờ cuộc sống của họ mới ổn định trở lại.

 

Hầu hết các con đường trong thôn bị các đơn vị thi công
Hầu hết các con đường trong thôn bị các đơn vị thi công "cày xới" lên rồi bỏ, gây nên cảnh lầy lội, không đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại, nhất là các em học sinh.

 

 

 

Một số tuyến đã lót xong đá nền nhưng không hiểu vì sao nay đơn vị thi công lại bóc lên. Còn boóc đuya vỉa hè nứt, bể khá nhiều, khiến dư luận hoài nghi về chất lượng công trình.
Một số tuyến đã lót xong đá nền nhưng không hiểu vì sao nay đơn vị thi công lại bóc lên. Còn boóc đuya vỉa hè nứt, bể khá nhiều, khiến dư luận hoài nghi về chất lượng công trình.

 

 Nhiều hộ gia đình phải bắt ván mới có thể dắt xe từ đường vào nhà, còn không thì phải gửi xe nhà người thân trên đường tỉnh lộ TP.Quảng Ngãi đi Sa Kỳ rồi đi bộ về nhà.
Nhiều hộ gia đình phải bắt ván mới có thể dắt xe từ đường vào nhà, còn không thì phải gửi xe nhà người thân trên đường tỉnh lộ TP.Quảng Ngãi đi Sa Kỳ rồi đi bộ về nhà.

 


.