Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

10:01, 01/01/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đóng vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập hợp lực lượng người lao động chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp. Năm 2019, Chỉ thị 33 của Ban Bí thư (khóa XII) “về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” ra đời với mục tiêu góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực này. 
[links()] 
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tài chính - Kế toán (Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi).         Ảnh: H.ANH
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tài chính - Kế toán (Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi). Ảnh: H.ANH
Hiện nay, toàn tỉnh có 39 tổ chức đảng với tổng số 1.154 đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Nhiều tổ chức đảng trong DN đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị; tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của DN, yên tâm lao động sản xuất...
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ V (khóa XII) khẳng định: “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”. Kinh tế tư nhân hiện tại đã sử dụng đến 85% lao động của nền kinh tế, đóng góp đến 45% GDP cho đất nước. Chỉ tiêu của Đảng, Nhà nước ta đến năm 2020 là cả nước có 1 triệu DN, năm 2025 có 1,5 triệu DN và năm 2030 có 2 triệu DN…
Bí thư Đảng ủy Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi Trần Ngọc Hải cho biết: Năm 2020, dù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, DN vẫn đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, được đảng ủy cấp trên đánh giá tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thuận lợi ở đây là đội ngũ cán bộ với 135 đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tính kỷ luật Đảng, năng động, sáng tạo trong công việc. Thực tế ở những DN thành lập được tổ chức đảng và có mục tiêu chính trị rõ ràng, tổ chức đảng sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong xác định đường hướng phát triển; chăm lo tốt đời sống của công nhân viên, phát huy tinh thần đoàn kết để tập thể cùng tiến.
 
Toàn tỉnh có khoảng 7.000 đơn vị kinh tế đang hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân chưa tương xứng với số lượng DN và đội ngũ người lao động. Trong những năm qua, nhiều địa phương không thành lập được tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; hoặc số lượng tổ chức đảng, đảng viên còn ít, chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp. Năm 2020 chỉ có 11 tổ chức đảng trong DN tư nhân phát triển được 39 đảng viên. 
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Nam, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khu vực DNTN cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các DN ngoài Nhà nước. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ DNTN để họ nhận thấy việc thành lập tổ chức đảng trong DN là cần thiết, góp phần thúc đẩy sản xuất, hướng tới sự phát triển, nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho DN cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...
 
 THANH THUẬN
 
 
 

.