Từ ngày 1/5, bắt đầu phần thi trực tuyến 'Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1930-2020'

10:04, 29/04/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Bắt đầu từ lúc 0h00'', ngày 1/5/2019, phần thi trực tuyến “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1930-2020” chính thức bắt đầu trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại địa chỉ (https://www.quangngai.dcs.vn).
Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1930-2020 được tổ chức bằng 2 hình thức:
 
Thi trắc nghiệm
 
Người tham gia thi trực tuyến trên mạng Internet trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại địa chỉ (https://www.quangngai.dcs.vn) trong chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1930-2020”. Người dự thi sẽ trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm và viết một bài tự luận (bài viết không quá 1.000 từ). Thời gian tổ chức thi trắc nghiệm: Từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 15/6/2019. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm dự kiến tổ chức vào ngày 1/7/2019.
 
Nội dung: Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng 40 câu hỏi trắc nghiệm về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến năm 2018.
 
Về câu hỏi tự luận: Người tham gia dự thi trả lời nội dung: “Cảm nhận của anh (chị) về một nhân vật, phong trào, sự kiện lịch sử hay những đổi thay có tính đột phá của tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong 88 năm (1930-2018); đồng thời gợi ý một số đề xuất, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

 

Giao diện “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1930-2020” bằng hình thức trắc nghiệm, bắt đầu vào ngày 01/5/2019
Giao diện “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1930-2020” bằng hình thức trắc nghiệm, bắt đầu vào ngày 1/5/2019
 
Phần thi viết:
 
Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách… và trả lời đầy đủ 5 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi. Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy không giới hạn số trang, khuôn khổ, cách trình bày bài thi. Khuyến khích bài dự thi viết tay và có hình ảnh minh họa (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh).
 
Nếu viết tay và minh họa, trình bày đẹp, phù hợp với nội dung sẽ được cộng thêm điểm. Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, dân tộc, tôn giáo, đảng viên (nếu có), nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập, địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Mỗi cá nhân chỉ tham gia một bài dự thi viết duy nhất. Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài dự thi của người tham gia và được sử dụng bài dự thi phục vụ công tác tuyên truyền.
 
Thời gian: Bắt đầu từ khi Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả thi trắc nghiệm và thể lệ cuộc thi viết vào ngày 1/7/2019 đến ngày 15/12/2019. Ban Tổ chức cuộc thi không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên (căn cứ vào dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết: Dự kiến tổ chức vào ngày 3/2/2020. 
 
Nội dung thi viết:
 
Các câu hỏi của cuộc thi tập trung vào nội dung tìm hiểu về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật có tác động to lớn đến quá trình phát triển của tỉnh từ năm 1930 đến năm 2019.
 
Bài dự thi của các tác giả phải trả lời đầy đủ 5 câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi yêu cầu, cụ thể:
 
Câu 1: Trình bày sự thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và ý nghĩa của sự kiện này.
 
Câu 2: Từ khi thành lập đến năm 2019, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bao nhiêu kỳ Đại hội? Nêu cụ thể thời gian tổ chức các Đại hội. Kể tên các đồng chí Bí thư, quyền Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
 
Câu 3: Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào cách mạng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1930 - 1975 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
 
Câu 4: Những thành tựu tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ sau ngày giải phóng năm 1975 đến năm 2019.
 
Câu 5: Cảm nhận của anh (chị) về một nhân vật, phong trào, sự kiện lịch sử hay những đổi thay có tính đột phá của tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong 89 năm (1930-2019); đồng thời gợi ý một số đề xuất, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Người dự thi có thể chọn vấn đề nào mà mình tâm huyết nhất.
 
Về giải thưởng:
 
Thi trắc nghiệm
 
* Giải cá nhân: 11 giải
 
- 1 giải nhất, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 5.000.000đ.
 
- 2 giải nhì, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 3.000.000đ.
 
- 3 giải ba, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 2.000.000đ.
 
- 5 giải khuyến khích, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 1.000.000đ.
 
* Giải tập thể: 2 giải
 
- 01 giải nhất tập thể: dành cho đơn vị có số lượng người dự thi nhiều nhất và có cá nhân đạt giải, trị giá: 7.000.000 đồng.
 
- 01 giải nhì tập thể: dành cho đơn vị có số lượng người dự thi nhiều thứ hai và có cá nhân đạt giải, trị giá: 5.000.000 đồng.
 
Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
 
Thi viết
 
* Giải cá nhân: 18 giải
 
- 1 giải nhất, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng: 7.000.000đ.
 
- 2 giải nhì, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 5.000.000đ.
 
- 5 giải ba, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 3.000.000đ.
 
- 10 giải khuyến khích, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 1.000.000đ.
 
* Giải tập thể: 9 giải
 
- 1 giải nhất dành cho đơn vị có số lượng người dự thi nhiều nhất và có cá nhân đạt giải, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng trị giá: 7.000.000đ.
 
- 2 giải nhì (1 giải dành cho đơn vị có số lượng người dự thi tham gia nhiều thứ hai, 1 giải dành cho đơn vị có nhiều cá nhân đạt giải nhất), được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 5.000.000đ.
 
- 6 giải ba dành cho các tập thể có thành tích đặc biệt do Ban Tổ chức Hội thi quyết định, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng mỗi giải: 3.000.000đ.
 
PV

.