Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp:
Ngày 18.3 sẽ hiệp thương lần hai

03:03, 14/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến chiều ngày 13.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã nhận được 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và 104 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; không có trường hợp nào tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Theo phân bổ, tại đơn vị bầu cử ĐBQH tỉnh, có 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu 11 người ra ứng cử (chưa tính 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu) để bầu 7 ĐBQH khóa XIV. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, có 62 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu 108 người ra ứng cử, để bầu 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Cán bộ Sở Nội vụ đang kiểm tra hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh vào ngày 13.3.  Ảnh:  THANH THUẬN
Cán bộ Sở Nội vụ đang kiểm tra hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh vào ngày 13.3. Ảnh: THANH THUẬN


Thời gian qua, công tác giới thiệu và lập hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại một số địa phương trong tỉnh đã và đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, nhằm lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Để việc giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, Ủy ban Bầu cử các cấp đã hướng dẫn các quy trình giới thiệu và làm hồ sơ người ứng cử theo Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.
 

Quảng Ngãi có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 153 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện.

Đồng chí Ngô Sâm – thành viên Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ) cho biết: Qua theo dõi, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ra ứng cử đã nghiêm túc lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất để giới thiệu ứng cử. Đến thời điểm chốt hồ sơ, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 11 hồ sơ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và 104 hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Riêng 4 cơ quan không tham gia giới thiệu người ứng cử gồm: Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp nữ, TAND tỉnh và Hạt Công giáo tỉnh. Không có hồ sơ nào tự ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Song song với việc nhận hồ sơ tại Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận biên bản Hội nghị giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử để chuẩn bị trình tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 18.3.2016.  

Trong tuần này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức 2 Đoàn công tác đi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021 tại các địa phương Sơn Tịnh, Sơn Tây, Bình Sơn, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TP.Quảng Ngãi. Thông qua giám sát, HĐND tỉnh sẽ kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh các thiếu sót trong các khâu, quy trình, thủ tục … Qua đó, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo triển khai thực hiện công tác bầu cử theo đúng các quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm

Đến thời điểm này, từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản hoàn thành bước 1 và đang tiến hành bước 2 của cuộc bầu cử với những công việc trọng tâm là tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai; tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; thành lập khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử và lập danh sách cử tri theo đúng thời gian quy định...

Bài, ảnh: THANH THUẬN


 


.