Sơn Tây đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống

10:09, 04/09/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngay sau đại hội, cùng với việc sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

TIN LIÊN QUAN

Phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để cho biết, trong nhiệm kỳ này, vấn đề được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm là phải tập trung phát huy nội lực và tận dụng có hiệu quả ngoại lực để phát triển kinh tế- xã hội. Nhưng để làm được điều đó, yếu tố cốt lõi là Đảng bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, huyện ủy viên phải nêu gương về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, về đạo đức, lối sống trước Đảng bộ và Nhân dân; sâu sát cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội.

Cánh đồng lúa ở Sơn Mùa (Sơn Tây) luôn đạt năng suất cao nhờ áp dụng các tiến bộ KHKT trong canh tác.
Cánh đồng lúa ở Sơn Mùa (Sơn Tây) luôn đạt năng suất cao nhờ áp dụng các tiến bộ KHKT trong canh tác.


Cụ thể là, huy động mọi nguồn lực để nông- lâm nghiệp,công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số...

Để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể lên kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để triển khai thực hiện. Cùng với đó là tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nghị quyết, nhằm biến nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Xây dựng đô thị loại V và ổn định lương thực

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy chỉ đạo lúc này là tập trung ngân sách và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng trung tâm hành chính của huyện, phấn đấu đến năm 2020 xã Sơn Mùa trở thành đô thị loại V. Các hạng mục công trình nhà làm việc Huyện ủy, tuyến đường trung tâm huyện,... đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.  Cùng với đó, huyện đang chuẩn bị các bước cần thiết để khởi công xây dựng bờ kè suối Huy Măng (Sơn Dung) nhằm chống sạt lở; cầu Nước Kỉa (Sơn Tinh) và thi công tuyến đường Sơn Tinh đi Sơn Thượng (Sơn Hà)… . Các công trình này sau khi hoàn thành không những tạo bộ mặt khang trang cho trung tâm huyện lỵ mà còn là động lực để Sơn Tây tận dụng các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội...

Là một huyện còn nghèo nên việc đảm bảo an ninh lương thực cũng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Huyện ủy đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua sản xuất; mạnh dạn áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao sản lượng lương thực, thực phẩm. Ông Đinh Văn Hai, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Long cho biết: Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bà con nhân dân phát triển cây lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Đồng thời, đưa các  cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Cán bộ xã phải cùng với bà con nông dân xuống đồng, lên nương, hướng dẫn bà con cách bón phân, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, kịp thời phát hiện các loại sâu, bệnh gây hại để phòng trừ có hiệu quả...

Với những quyết tâm đó, tin rằng Sơn Tây sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần hiện thực hóa khát vọng giảm nghèo nhanh, bền vững cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Bài, ảnh: BÁ SƠN



 


.