Tổ chức khai thác thủy sản thích ứng an toàn, phòng, chống dịch Covid-19

12:10, 22/10/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/10, Bộ NN&PTNT chủ trì Hội nghị trực tuyến tổ chức khai thác thích ứng an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, quý IV/2021 với các bộ, ngành liên quan và 28 địa phương ven biển. Dự họp ở điểm cầu Quảng Ngãi, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

[links()]

Trong 9 tháng đầu năm 2021, ước tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 2,9 triệu tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành khai thác hải sản đã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất, ổn định chuỗi sản xuất, cung ứng thủy sản khai thác ở các địa phương đạt kết quả. Tiếp tục duy trì được đà tăng tưởng cả về sản lượng (8%) và giá trị kim ngạch xuất khẩu (3,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động phòng, chống khai thác bất hợp pháp, tháo gỡ thẻ vàng được thực hiện đồng bộ ở các cấp, ngành, đúng hướng, có chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ cho tàu cá ra vào cảng cá tại nhiều địa phương gặp phải khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.

Quang cảnh hội nghị Tổ chức khai thác thích ứng an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 ở điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
số lượng tàu cá ngừng không đi khai thác chỉ tính cho 3 tháng gần nhất là 43.200 tàu, tương đương 4,6% cường lực khai thác. Các tỉnh, thành phố có số lượng tàu nằm bờ nhiều là Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Trà Vinh. Việc giãn cách xã hội, xét nghiệm, hạn chế dịch vụ tại cảng, làm khan hiếm nguồn cung nguyên nhiên vật liệu, tăng chi phí cho tàu cá, hạn chế di chuyển đã gây thiếu lao động làm việc trên tàu cá.
 
Trong những tháng cuối năm, ngành khai thác thủy sản phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động và ngư dân; đưa chuỗi hoạt động khai thác thủy sản ở các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới. Cụ thể, phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với sản lượng khai thác biển đạt 3,657 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ.
 
Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống khai thác bất hợp pháp; chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Triển khai kịp thời các chính sách trong lĩnh vực khai thác thủy sản và chính sách hỗ trợ phục phồi sản xuất sau dịch Covid-19.
 
Tại hội nghị, một số địa phương đã có kiến nghị Trung ương, Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau dịch; có chính sách giãn nợ, giảm lãi suất các khoản vay tín dụng đối với các tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản dừng hoạt động do dịch Covid-19. Kiến nghị Bộ NN&PTNT ưu tiến bố trì kinh phí hỗ trợ phục hồi sản xuất sau dịch cho chuỗi cung ứng khai thác thủy sản để xây dựng kho lạnh và hệ thống phối phối, giao dịch sản phẩm…
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.