Khai mạc kỳ họp thứ III HĐND TP.Quảng Ngãi, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

10:12, 22/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.12, HĐND TP.Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chính thức khai mạc kỳ họp lần thứ III. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm với tính chất quan trọng, thông qua các Đề án phát triển KT-XH thành phố giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư phát triển trong năm 2017.

 
Tại phiên khai mạc, HĐND TP.Quảng Ngãi khai mạc giành trọng tâm bàn về kế hoạch thực hiện kinh tế - xã hội năm 2017. Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính cho biết thành phố đã chọn năm 2017 là năm xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị "Năng động và thân thiện", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.
 
Theo báo cáo của UBND TP.Quảng Ngãi, nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu của HĐND thành phố đặt ra từ đầu năm 2016. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố đạt trên 25.800 tỷ đồng; thu ngân sách trên 1.514 tỷ đồng.

 

Các đồng chí chủ trì kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.Quảng Ngãi
Các đồng chí chủ trì kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.Quảng Ngãi
 
TP.Quảng Ngãi đã tập trung giải quyết những tồn tại các dự án lớn, đồng thời triển khai các dự án trọng điểm như cầu Thạch Bích, dự án chợ Quảng Ngãi, dự án đường Lê Thánh Tôn, khu dịch vụ và dân cư Bắc Gò Đá phường Lê Hồng Phong. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố tiếp tục được cải thiện. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
 
Khó khăn lớn nhất đối với thành phố trong năm qua là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện 1 số công trình, dự án. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm, dự án lớn bị chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đến sự phát triển chung của thành phố.

Trong năm 2017, TP.Quảng Ngãi khai thác tối đa các nguồn lực để kết nối hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển mạnh KT-XH. Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục- thể thao, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Dự kiến, kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.Quảng Ngãi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 22-24.12. Phiên chất vấn tại HĐND TP.Quảng Ngãi sẽ được tổ chức vào ngày 23.12. Tại đây, các đại biểu sẽ tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính là Quản lý đô thị và An toàn thực phẩm.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.