Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn JK&D International, Ltd

08:03, 03/03/2016
.

(Baoquangngai)- Chiều 3.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã tiếp và làm việc với Tập đoàn JK&D International, Ltd và Công ty  Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân về những vấn đề liên quan đến việc đầu tư Dự án mở rộng sân bay Chu Lai.

TIN LIÊN QUAN

Tại buổi làm việc, ông Brian G Dennard, Giám đốc điều hành Tập đoàn JK&D International, Ltd (Mỹ) đã giới thiệu sơ lược về Tập đoàn JK&D International, Ltd  với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Theo đó, Tập đoàn JK&D International, Ltd đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, cung ứng tài chính, công nghệ,… trong việc đầu tư phát triển dự án sân bay trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, ông Brian G Dennard mong muốn lãnh đạo tỉnh, tạo điều kiện để JK&D được cung cấp và tư vấn trọn gói (EPC) vào dự án mở rộng sân bay Chu Lai.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ hoan nghênh Tập đoàn JK&D International, Ltd đến Quảng Ngãi tìm kiếm cơ hội đầu tư và trình bày ý tưởng đầu tư dự án mở rộng sân bay Chu Lai. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, theo định hướng của Chính phủ Việt Nam, trong thời gian đến, sân bay Chu Lai sẽ trở thành một trong những sân bay lớn của cả nước, chuyên vận chuyển hàng hóa và hành khách nên đòi hỏi phải đảm bảo và chất lượng, vì vậy, việc JK&D ngỏ ý được đầu tư vào dự án, tỉnh rất đồng tình và mong muốn JK&D sẽ  giúp đỡ, tư vấn cho  Công ty  Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân (chủ đầu tư dự án) quy hoạch Dự án mở rộng sân bay Chu Lai đảm bảo chất lượng và phát triển lâu dài. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho nhà đầu tư trong quá trình làm thủ tục đầu tư dự án.
 
Theo kế hoạch, Dự án mở rộng sân bay Chu Lai được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho Công ty  Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư cho dự án dự kiến khoảng 1 tỷ  USD.
 
N.Đức
 

.