Tổng kết công tác bảo dưỡng tổng thể lần 2 NMLD Dung Quất

09:08, 14/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.8, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức tổng kết công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần 2. Đến dự có đồng chí Lê Viết Chữ- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  ông Lê Mạnh Hùng- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam…
 
 
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được triển khai bảo dưỡng tổng thể lần thứ 2 từ ngày 19.5.2014. Thời gian thực hiện bảo dưỡng theo kế hoạch  57 ngày, sớm hơn 5 ngày so với bảo dưỡng tổng thể lần 1. Công tác bảo dưỡng tổng thể lần 2 của nhà máy được chia theo 5 gói thầu chính do các nhà thầu Việt Nam, Hàn Quốc, Singgapore và Ấn Độ đảm nhận. Trong đợt bão dưỡng lần 2 của nhà máy, Công ty cùng các nhà thầu phụ đã huy động trên 3.400 nhân sự thực hiện hơn 7.000 đầu việc. Trong suốt thời gian thực hiện bảo dưỡng tổng thể, công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và môi trường được đảm bảo tuyệt đối.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ tặng bằng khen cho các tập thể.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ tặng bằng khen cho các tập thể.
 
Ngày 22.6.2014, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tiến hành nhập chuyến dầu thô đầu tiên sau khi bảo dưỡng và nâng cấp thành công Phao rót dầu một điểm neo SPM cho tàu dầu tới 150.000 tấn cập cảng nhập dầu so với 110.000 tấn trước đây. Ngày 27.6.2014, Phân xưởng CDU đã chính thức nhận mẻ dầu thô đầu tiên để bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại. Ngày 2.7.2014, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xuất bán thành công 3.000 tấn dầu Diesel (DO) đầu tiên sau đợt tổng bảo dưỡng lần 2. Đến ngày 11.7.2014, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể  lần 2, vận hành 100% công suất, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đảm bảo chất lượng và về đích sớm hơn kế hoạch được duyệt là 4 ngày, góp phần tăng doanh thu của Công ty lên gần 2.800 tỷ đồng.
 
Qua đợt bảo dưỡng tổng thể lần 2 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã có 591 tập thể và cá nhân của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn  cùng các nhà thầu, các đơn vị liên quan và đối tác được vinh danh. Trong đó, 21 đơn vị được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi, 33 bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 7 bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
Ngoài ra, đã có 25 quần chúng ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tin, ảnh: M.Toàn

 


.