Trao quà nhân ái đến ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

09:05, 27/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 27.5, Báo Dân trí phối hợp với Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tặng quà nhân ái đến 5 tàu cá Quảng Ngãi vừa bị tàu Trung Quốc tấn công trong tháng 5.2014 khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam 

 

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Huế- Đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi tiếp nhận số tiền

Ông Nguyễn Xuân Huế- Đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi tiếp nhận số tiền của Báo Dân trí hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi.

 
Theo đó, Báo Dân trí trao tặng cho 5 tàu cá gồm tàu QNg 90205-TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), tàu cá QNg 96416-TS của ngư dân Nguyễn Lộc (ngụ xã An Vĩnh, Lý Sơn), tàu cá QNg 96011-TS của ngư dân Huỳnh Tấn Được, tàu 96354-TS của ngư dân Nguyễn Chí và tàu QNg 96417-TS của Dương Văn Giàu, đều ngụ xã An Hải (Lý Sơn). Mỗi tàu cá được hỗ trợ 15 triệu đồng.
 
Ngoài ra, hỗ trợ 2 ngư dân (Nguyễn Tấn Hải và Nguyễn Huyền Lê Anh) bị thương trên tàu cá của ông Nguyễn Văn Quang, mỗi ngư dân 5 triệu đồng.
 
Đại diện Báo Dân Trí trao tiền hỗ trợ cho ngư dân.
Đại diện Báo Dân Trí trao tiền hỗ trợ cho ngư dân.
 
Đồng thời, thông qua Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, bạn đọc báo Dân trí tại Đà Nẵng hỗ trợ 20 triệu đồng cho hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Mai (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Có chồng (ngư dân Nguyễn Tiến Dũng – chủ tàu cá QNg 90789-TS) cùng 2 con trai đều bị mất tích từ ngày 13.10.2013 đến nay, khi gặp cơn bão số 11 ở quần đảo Trường Sa. Ngư dân Nguyễn Tiến Dũng ra đi để lại vợ và 2 con còn nhỏ (em Trần Văn Trung – 18 tuổi và Trần Văn Tần mới 11 tuổi), hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.
 
Trong đợt này, đại diện Báo Dân trí hỗ trợ cho 2 trường hợp cho gia đình ngư dân Đặng Dùm (tử nạn) và ngư dân Trần Xuân Dương (mất tích) do bị tàu lạ đâm chìm tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ (Hải Phòng) vào tối ngày 24.5 vừa qua.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.