Vi phạm luật còn chống đối CSGT

07:07, 06/07/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình trạng người tham gia giao thông sau khi sử dụng chất kích thích như ma túy, rượu, bia... rồi có hành vi chống đối cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ gia tăng.

TIN LIÊN QUAN

Đối tượng vi phạm dương tính với ma túy  

Ngày 18.6, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Đức Phổ làm nhiệm vụ tuần tra tại địa bàn xã Phổ Thạnh, để đảm bảo an toàn cho buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Phát hiện đối tượng Văn Đức Thọ (34 tuổi), trú tại thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh điều khiển môtô chở Nguyễn Đức Tấn (26 tuổi, trú tại thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh) không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác ra hiệu lệnh, dừng xe.

Thọ không chấp hành hiệu lệnh mà còn có lời lẽ thô tục, thách thức lực lượng chức năng. Không những thế, Thọ còn xông vào giật cầu vai và dùng vật nhọn đâm trúng mặt Thượng úy Huỳnh Quang Thịnh, gây thương tích. Tổ công tác khống chế đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Phổ Thạnh để làm việc.

Đối tượng Văn Đức Thọ tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Phổ.
Đối tượng Văn Đức Thọ tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Phổ.

Qua test nhanh, cả hai đối tượng Thọ và Tấn đều dương tính với ma túy. Được biết, Thọ có tiền án 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Tấn từng bị 7 năm tù về tội giết người. Người dân ở xã Phổ Thạnh chứng kiến vụ việc cho biết: Hai đối tượng Tấn và Thọ rất hung hăng, hành xử côn đồ. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hai đối tượng này, để làm bài học giáo dục thanh niên ở địa phương.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Nhiều trường hợp người vi phạm Luật Giao thông đường bộ có hành vi chống đối, lăng mạ CSGT đang làm nhiệm vụ đã gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, khi CSGT Công an TP.Quảng Ngãi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tài xế trên tuyến đường Phan Đình Phùng (TP.Quảng Ngãi), đối tượng Lê Thành Trung (31 tuổi), trú tại xã Nghĩa Dũng đã lăng mạ, hăm dọa dùng súng bắn. Sau đó, Trung tấn công hai cán bộ CSGT rồi bỏ trốn.

Trước khi tấn công, Trung còn huy động thêm 9 đối tượng khác đến hiện trường để uy hiếp CSGT. Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi, Thiếu tá Lê Văn Mến kể lại: "Qua kiểm tra tài xế ôtô có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4miligam/lít khí thở (1.019 mg/l), tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện thì một đối tượng khác ngồi trên xe bước xuống có lời lẽ hăm dọa, đòi lấy súng bắn CSGT". Đối tượng Lê Thành Trung đã bị Công an TP.Quảng Ngãi khởi tố, bắt giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phó trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Lê Văn Nhất cho biết: Phần lớn các đối tượng chống đối lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ rất manh động, liều lĩnh. Ngoài ra, một số trường hợp vì động cơ cá nhân đã kích động, lôi kéo, tụ tập đông người để chống lại lực lượng thi hành công vụ, làm cho tình hình ANTT trở nên phức tạp.        
 
Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, Thượng tá Hồ Văn Thư cho hay: Thời gian qua, lãnh đạo phòng thường xuyên quán triệt đến các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ các quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Khi xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ, cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng camera ghi hình toàn bộ diễn biến vụ việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý của lực lượng chức năng, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân tại nơi xảy ra vụ việc trong việc giải quyết, bắt giữ các đối tượng có hành vi chống đối.

Bài, ảnh: Thành Sự

 
 


.