Tảng băng chìm tệ nạn xã hội trong đời sống

09:05, 28/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đất nước ngày một đổi thay phát triển, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, xã hội vẫn tồn tại những tệ nạn, cần có sự chung tay của cả cộng đồng để dần xóa bỏ những tệ nạn này.

TIN LIÊN QUAN

Tệ nạn dễ thấy nhất là cờ bạc dưới nhiều hình thức như đánh bài, xóc đĩa, số đề, đá gà, cá độ bóng đá... Các kiểu đánh bài và xóc đĩa thì không rầm rộ, lộ diện, nhưng những sòng bạc lớn được tổ chức hẳn hoi có người canh giữ, xâu liễm khá hậu. Người đến chơi được ưu ái cung phụng như khách sang, chỉ khi sạch túi mới thế nhà, bán đất, vay bốc nóng, bốc nguội... Còn số đề thì không trương bảng hiệu, nhưng hầu như nơi nào cũng có, bầu lớn nhỏ đủ cỡ. Đánh đề còn liên quan đến bói toán, bàn tịch, lên đồng, mộng mị...

Trong khi đó, đá gà là thú chơi dân gian, nhưng giờ đây đã biến tướng thành cá cược ăn thua lớn. Nhiều trường gà thu hút đông người để rồi cha mẹ khóc vì con, vợ khóc vì chồng do thua độ. Một loại tệ nạn khác khá nguy hiểm đó là ma túy. Hoạt động ma túy lén lút, nhưng thâm nhiễm khốc liệt. Hậu quả để lại cho kẻ nghiện là không còn bản lĩnh con người, nặng hơn thì hành động mất nhân tính, từ bỏ mọi lẽ phải và đạo lý ở đời. Rơi vào ma túy thì hết lý trí...

Các loại tệ nạn xã hội nói chung đều như tảng băng chìm, phần nổi dễ thấy thì ít, phần chìm sâu khó phát hiện thì nhiều. Hiện nay, trong cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng, các ngành chức năng đã vào cuộc triệt phá, ngăn chặn được rất nhiều vụ, bắt giam và truy tố ra pháp luật người vi phạm, răn đe, ngăn ngừa được nhiều người tham gia, nhiều nơi tổ chức nhỏ lẻ. Tuy vậy, các tệ nạn này khó mà bị dập tắt, tác hại cho xã hội khó mà dừng lại như mong muốn, nếu bên cạnh hệ thống luật pháp và hoạt động của các ngành chức năng không có hỗ trợ tích cực của ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Hằng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu lên hậu quả đau lòng ở một số nơi do tệ nạn xã hội, ma túy gây nên, có cả những hy sinh mất mát lớn lao của người làm nhiệm vụ hoặc dân cư nơi ấy. Cho nên vấn đề đặt ra là, để ngăn ngừa các tệ nạn xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò của các ngành chức năng, làm triệt để, liên tục và dài hơi. Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể mỗi địa phương cần phát huy trách nhiệm tuyên truyền, động viên nhắc nhở, giáo dục người dân, nhất là lớp trẻ trong cộng đồng dân cư mình, để mỗi người, mỗi nhà thấy được tệ nạn xã hội là tai họa của bản thân, gia đình và xã hội.

Tệ nạn xã hội và tội phạm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, ổn định xã hội! Hơn ai hết, mỗi người, mỗi nhà cần ý thức hơn trong việc tố giác, phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về tệ nạn xã hội và tội phạm. Có như vậy, mới góp phần đẩy lùi tảng băng chìm tệ nạn xã hội và tội phạm trong đời sống!  

 BÙI VĂN TẠO


 


.