(Báo Quảng Ngãi)- Đi qua chiến tranh, trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên, giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi, lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cuộc sống.
Gương sáng vùng trung du
Ở thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành), CCB Huỳnh Thân được mọi người yêu quý với tấm lòng rộng mở và ý chí mạnh mẽ. Sau 50 năm rời quân ngũ, ông đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và giúp đỡ cộng đồng.
Năm 1971, khi mới 19 tuổi, ông rời quê hương lên đường nhập ngũ với khát vọng cống hiến cho đất nước. Sau chiến tranh, trở về quê nhà vào năm 1975, ông không chỉ mang theo những kỷ niệm chiến trường mà còn là quyết tâm làm giàu từ mảnh đất quê hương.
![]() |
Cựu chiến binh Huỳnh Thân, ở xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành), chăm sóc vườn mít của gia đình. ẢNH: BẢO NGỌC |
Thôn Khánh Giang lúc ấy là vùng đất hoang sơ. Với bản lĩnh và tinh thần của người lính, ông Thân không ngần ngại khai hoang, cải tạo vùng đất cằn cỗi để trồng mía. Nhờ chăm chỉ và sáng tạo, ông trở thành “vua mía” một thời của vùng đất này. Khi kinh tế gia đình ổn định, ông nhận thấy nhiều đồng đội và bà con của mình còn thiếu đất sản xuất. Vậy là, ông không ngần ngại cắt đất của mình để chia sẻ hoặc bán lại cho họ hàng với giá ưu đãi. Từ 50ha đất khai hoang ban đầu, ông chỉ để lại cho mình 10ha để tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế.
Ông Thân chia sẻ, trải qua thời gian, nhận thấy thị trường mía bấp bênh, giá mía xuống thấp, nên tôi chuyển hướng sang trồng keo. Sau đó, khi huyện Nghĩa Hành triển khai chương trình cải tạo vườn tạp, tôi mạnh dạn cải tạo 5ha đất trồng keo thành vườn cây ăn quả, với bưởi da xanh, sầu riêng, mít Thái, cam, quýt... Bên cạnh đó, tôi còn nuôi heo ky, heo rừng, heo bản địa, nuôi thêm gà, vịt trong vườn.
Mô hình nông, lâm nghiệp tổng hợp của gia đình ông Thân đã mang lại nguồn thu ổn định. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông thu về hơn 200 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống gia đình và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương. Ông không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Làm kinh tế giỏi
Những người lính trở về sau các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn phát huy phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng. Về với đời thường, những CCB lại tiếp tục hăng hái học tập, lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: XUÂN LỘC |
Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Nhiều CCB đã trở thành “đầu tàu” trong phong trào này như: CCB Phạm Trung Trường, ở xã Bình An (Bình Sơn), CCB Nguyễn Hành, ở xã Trà Tân (Trà Bồng), CCB Trần Đình Tuấn, ở TP.Quảng Ngãi... Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Hiện nay, toàn tỉnh có 29 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 316 trang trại, gia trại; 4 hợp tác xã, 175 cơ sở sản xuất, kinh doanh và thương mại, dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, qua đó cải thiện và nâng cao đời sống cho một bộ phận cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương. Phong trào này đã giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Toàn tỉnh hiện có hơn 29,7 nghìn hội viên hội CCB. Trong đó, có hơn 12,5 nghìn hộ CCB khá, giàu; hộ CCB nghèo còn khoảng 1.340 hộ, giảm 308 hộ so với năm 2019. |
Không chỉ tạo dấu ấn trong giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được phát động và lan tỏa sâu rộng đã khơi dậy tiềm năng và phát huy được công sức, trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên CCB trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh ở các địa phương... Thời gian qua, cán bộ, hội viên đã ủng hộ hàng tỷ đồng, góp công, hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, xây cầu dân sinh... góp phần xây dựng quê hương. Các cấp hội đã vận động kinh phí giúp xóa được 745 nhà tạm, với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.
Tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hội CCB các cấp cùng công an các địa phương xây dựng 18 tổ an ninh khu vực, 6 mô hình về quốc phòng, an ninh ở thôn, tổ dân phố. Xây dựng hàng trăm tổ hòa giải và tham gia hòa giải thành trên 2.000 vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; xây dựng 42 mô hình bảo vệ an ninh trật tự; thành lập 39 tổ tự quản về an toàn giao thông...
Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Trịnh Ngọc Minh khẳng định, những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2024 - 2029, các cấp hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào gắn với phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
BẢO NGỌC - XUÂN LỘC
TIN, BÀI LIÊN QUAN: